Khẩn trương khắc phục hậu quả của bão, bảo đảm ổn định đời sống của nhân dân

Chủ nhật, 08/09/2024 15:00
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị tiếp tục bám sát địa bàn, huy động đoàn viên, hội viên cùng các địa phương cũng khẩn trương khắc phục hậu quả của bão, bảo đảm ổn định sản xuất và đời sống, sinh hoạt của nhân dân.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp - Ảnh: Hoàng Long 

Sáng 8/9, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố về công tác khắc phục hậu quả bão số 3.

Cùng dự có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố và lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố, bão số 3 đã làm 2 người chết và 12 người bị thương tại gia đình do vỡ kính, mái tôn, đã được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện/quận.

Về nông nghiệp, nhiều diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả, cây cảnh bị gãy đổ, hư hại. Diện tích lúa có khoảng 5.000 ha đang trỗ bông bị hư hại, rau màu: 1.750 ha rau màu bị ảnh hưởng nặng, 1.000 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng nặng, 400 ha hoa cây cảnh bị ảnh hưởng.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Hoàng Long 

Về hệ thống công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố được đảm bảo an toàn, chưa phát sinh sự cố. Các phương tiện neo đậu tại các khu tránh trú bão đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường, tuyến phố bị gãy đổ cây xanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, biển báo, đường dây thông tin, bị ngập nước gây ách tắc nghiêm trọng; hoạt động giao thông bị đình trệ, gián đoạn.

Nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan, cơ sở doanh nghiệp, kho tàng, xưởng sản xuất, trang trại chăn nuôi bị hư hại, tốc mái, cột điện bị gãy đổ… Tình hình thiệt hại ở mức rất lớn và chưa thể đánh giá, thống kê chính xác, chỉ tiết.

Tại cuộc họp, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các đơn vị chức năng, địa phương các lực lượng chuyên trách tiếp tục tập trung ứng cứu kịp thời các sự cố có thể xảy ra; động viên, hỗ trợ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, trở lại cuộc sống bình thường; tổ chức hỗ trợ đối với các đối tượng bị thiệt hại như về y tế, nhu yếu phẩm cần thiết…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, đã chủ động trong công tác phòng tránh, có dự bám sát, kịp thời, chính xác. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bão; làm tốt công tác dự báo, huy động được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữ các lực lượng chức năng... 

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá, công tác chuẩn bị điều kiện, phương tiện, vật chất phòng chống bão kịp thời, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra - Ảnh: Hoàng Long 

Để nhanh chóng khắc phục sự cố do siêu bão gây ra, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố chủ trì triển khai việc rà soát, tổng hợp thiệt hại thiên tai chính xác. UBND thành phố chỉ đạo khắc phục sự cố về viễn thông, giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường… để đảo bảo sinh hoạt cho Nhân dân.

“Trong đó, tập trung chỉ đạo khắc phục sự cố viễn thông trong thời gian sớm nhất; điện lực phải đảm bảo hoạt động sản xuất bình thường của các doanh nghiệp, nhất là các khu, cụm công nghiệp, chậm nhất trong ngày hôm nay phải hoàn thành; khắc phục ngay sự cố cây xanh, chặt tỉa, thu gom cành cây gãy đổ, trồng lại các gốc cây bảo đảm yêu cầu...”, đồng chí Lê Tiến Châu yêu cầu.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị trên cơ sở thống kê các thiệt hại, UBND thành phố đề xuất kinh phí hỗ trợ cho người bị thiệt hại do cơ bão số 3 gây ra; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục bám sát địa bàn, chỉ đạo khắc phục hậu quả theo nhiệm vụ được giao; Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể  huy động đoàn viên, hội viên cùng các địa phương cũng khẩn trương khắc phục hậu quả của bão, bảo đảm ổn định sản xuất và đời sống, sinh hoạt của nhân dân./.

Linh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực