Quyết liệt việc di chuyển người dân đến nơi tránh trú an toàn với điều kiện sinh sống tốt nhất

Thứ sáu, 06/09/2024 18:31
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu yêu cầu quyết liệt việc di chuyển người dân đến nơi tránh trú an toàn với điều kiện sinh sống tốt nhất; các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; bảo đảm an toàn điện.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đại biểu họp trực tuyến công tác phòng chống bão số 3. 

Chiều 6/9, tại Trung tâm hội nghị thành phố, các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố chủ trì họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống bão số 3.

Cùng dự họp có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Trọng Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan dự họp.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đại biểu họp trực tuyến công tác phòng chống bão số 3.

Hội nghị nghe đại diện Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trình bày các tình huống và kịch bản phòng, chống cụ thể với bão số 3; kịch bản phân công rõ trách nhiệm từng địa phương, cơ quan, đơn vị, rõ cơ chế chỉ huy, phối hợp; Sở Tư pháp trình bày về cơ chế xử phạt vi phạm hành chính trong việc cưỡng chế di chuyển người dân ra khu vực nguy hiểm; nghe đại diện lãnh đạo các địa phương thông tin về công tác di dời các hộ dân ở khu chung cư không an toàn, sơ tán các hộ dân vùng trũng, thấp; di chuyển các tàu ra khỏi khu vực hành lang an toàn các cây cầu; cung ứng hàng hóa cho nhân dân.

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong chủ động ứng phó với bão số 3. Tuy nhiên, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó với bão số 3, do đó cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, lưu ý các hình thức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp để người dân nắm được diễn biến bão, không chủ quan trong phòng, chống bão. Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các công điện của Trung ương, của thành phố theo phương châm “4 tại chỗ”.

 Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp trực tuyến phòng chống bão số 3 tại điểm cầu Trung tâm thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng lưu ý, ngoài kịch bản chung thành phố, từng địa phương dự kiến tình huống, kịch bản sát với thực tiễn địa phương để chủ động phương án ứng phó. Đồng thời, quyết liệt việc di chuyển người dân đến nơi tránh trú an toàn với điều kiện sinh sống tốt nhất; các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; bảo đảm an toàn điện. Tăng cường việc truyền thông gắn với hình ảnh minh họa thực tế để người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Công an thành phố triển khai giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân xây dựng ngay kế hoạch khắc phục hậu quả, thiệt hại sau bão.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố. Do đó,các địa phương áp dụng biện pháp cứng rắn, kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, cần thiết sẽ xử phạt vi phạm hành chính hoặc cưỡng chế di chuyển.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu, các địa phương khẩn trương kiểm tra thực hiện phương châm “4 tại chỗ” theo hướng rà soát toàn bộ vật tư, phương tiện, con người một cách cụ thể, rõ ràng, bảo đảm thực chất, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra khi bão đổ bộ.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố, tính đến thời điểm 16 giờ 30 ngày 6-9, toàn thành phố sơ tán tổng số 3.070 hộ/ 9.259 người dân đến nơi an toàn. Về khách du lịch lưu trú, tại huyện Cát Hải còn 181 khách (104 khách du lịch quốc tế và 77 khách du lịch trong nước) lưu trú tại Cát Bà. Quận Đồ Sơn có 106 khách lưu trú được thông báo về diễn biến bão. Về công tác kêu gọi tàu, thuyền toàn bộ 1.794 phương tiện/5.219 lao động, 173 lồng bè/285 lao động; 24 chòi canh/14 lao động tất cả được kêu gọi về nơi tránh trú, phòng tránh an toàn./.

 

 

Tin, ảnh: Minh Thính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực