Phát động Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 2021

Thứ sáu, 17/09/2021 08:24
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo-Kiến tạo tương lai", Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST Việt Nam 2021 đã chính thức được phát động ngày 16/9.
TECHFEST được tổ chức phối hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: vietnamplus

TECHFEST Việt Nam 2021 được tổ chức trong một hoàn cảnh rất đặc biệt khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế, xã hội của đất nước. Hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có hệ sinh thái khởi nghiệp cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Do đó, Ngàyhội được tổ chức với mong muốn các ý tưởng khởi nghiệp sẽ quan tâm, tham gia, xử lý, giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội trong điều kiện Việt Nam đã và đang khống chế được dịch bệnh.

Phối hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, ứng dụng những công nghệ mới nhất, TECHFEST Việt Nam 2021 được thiết kế gồm chuỗi hoạt động của hơn 50 hội nghị, hội thảo, kết nối đầu tư, cuộc thi, tập huấn của 16 làng công nghệ trải dài từ tháng 9 đến tháng 12/2021, cùng với nhóm hoạt động đồng hành như đào tạo, tập huấn, chiến dịch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp được tổ chức hằng tháng…

Chuỗi hoạt động của TECHFEST là nỗ lực lớn từ chính cộng đồng, vì cộng đồng, và do cộng đồng đổi mới sáng tạo quốc gia cùng chung tay tổ chức, trong công tác triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg năm 2016 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 188/QĐ-TTg năm 2021. 

Một trong những điểm mới của TECHFEST Việt Nam 2021 là thí điểm triển khai mô hình đổi mới sáng tạo “mở” với sự dẫn dắt của mạng lưới chuyên gia, cố vấn tình nguyện của các làng công nghệ. Đặc biệt, gần 50 chuyên gia kiều bào sẽ tham gia trong vai trò cố vấn cho chuỗi các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tập đoàn công nghệ có uy tín cũng sẽ đồng hành với các doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm giải quyết bài toán nội tại.

Bên cạnh đó, ngoài các làng công nghệ từ các năm trước, TECHFEST 2021 có thêm làng công nghệ mới theo những lĩnh vực là xu hướng phát triển kinh tế như: An toàn không gian mạng; thách thức và sáng tạo xã hội; công nghệ giải trí và truyền thông; công nghệ logistic và các nền tảng và hạ tầng công nghệ; sáng chế và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo…

TECHFEST Việt Nam 2021 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND TP Hồ Chí Minh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo tổ chức./.

 

 

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực