Quảng bá kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ

Thứ tư, 14/10/2020 16:00
(ĐCSVN) - Việc giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ được chú trọng tại các hội chợ trong nước và quốc tế, quảng bá trên các kênh truyền thông…
các diễn giả tại Tọa đàm. (Ảnh:  Anh Tuấn) 

Ngày 14/10, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tọa đàm “Phát triển và thương mại hóa công nghệ ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” với sự tham gia của các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Hoàng Hà cho biết: Với gần 4.000 nhà nghiên cứu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không chỉ dẫn đầu cả nước về lĩnh vực nghiên cứu cơ bản năm 2019 mà còn không ngừng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thể hiện qua sự tăng trưởng liên tục số bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích. Các Trung tâm Giám định AND hài cốt liệt sĩ, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Trung tâm An toàn thực phẩm… đã từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đáp ứng kỳ vọng của Chính phủ. Các kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ đã được chuyển giao cho các doanh nghiệp đưa vào sản xuất thực phẩm chức năng NatuzenZ, Nanocurcumin, Fuicodan…

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã không ngừng vận hành nhiều nhóm giải pháp như Nghị quyết về việc đẩy mạnh công tác ứng dụng và triển khai công nghệ giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030; đề tài hợp tác với các bộ, ngành, địa phương; nhiệm vụ phát triển thương mại hóa sản phẩm; tổ chức các khóa tập huấn nâng cao nhận thức của các nhà khoa học về tài sản trí tuệ… Việc giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện được chú trọng tại các hội chợ trong nước và quốc tế, quảng bá trên các kênh truyền thông…

Các đại biểu cho rằng thương mại hóa công nghệ là một vấn đề khó và phức tạp, cần có sự hợp tác của nhà khoa học, nhà nước và doanh nghiệp để xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo làm điểm tựa cho các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đi vào cuộc sống.

TS Hà Phương Thư, Trưởng phòng Phòng Nano y sinh (Viện Khoa học Vật liệu) thông tin: Mục đích cuối cùng của nghiên cứu khoa học là hướng đến cộng đồng, phục vụ cuộc sống. Phòng Nano đã có sản phẩm Curmagold Care được chuyển giao công nghệ để góp phần điều trị cho bệnh nhân ung thư được 4 năm và tiếp tục được thị trường đón nhận, bệnh nhân ung thư phản hồi tích cực. Bên cạnh đó, Phòng Nano có thêm các sản phẩm dưỡng chất nano chăm sóc cây trồng, tôm, cá.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Goldheath Việt Nam Nguyễn Thị Vũ Thành, cho biết, trong 5 sản phẩm đã được thương mại hóa của công ty, có 3 sản phẩm hình thành từ các đề tài nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2 sản phẩm do công ty đặt hàng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam . Các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp cần cùng nhau tìm hướng đi để cùng với người tiêu dùng đều được hưởng lợi. Thời gian tới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần có cơ chế để cho doanh nghiệp, nhà khoa học có thể chia sẻ, tìm kiếm đối tác dễ dàng hơn bởi trên thực tế họ đang dựa trên các mối quan hệ sẵn có.

Để đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Trung (Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho rằng Viện cần xây dựng sàn giao dịch công nghệ, khắc phục nhược điểm thiếu hiệu quả của một số sàn giao dịch địa phương đang hoạt động. Viện cũng cần xây dựng quy định bảo hộ bản quyền các sản phẩm công nghệ, công bố của các nhà khoa học…

T. Hương (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực