Trà Vinh: Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thứ tư, 16/11/2022 14:21
(ĐCSVN) - Hội thảo Nâng cao hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2022 đã phân tích, đánh giá lại thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn; từ đó, đề xuất những kiến nghị nhằm phát triển có hiệu quả hơn hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững.

Ngày 15/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2022”.

Đại biểu tìm hiểu các sản phẩm khởi nghiệp được trưng bày tại hội thảo. Ảnh: Bá Thi 

PGS.TS  Lâm Thái Hùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh Trà Vinh luôn chú trọng công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2022 và định hướng đến năm 2025; đồng thời ban hành nhiều chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để khuyến khích, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh cho biết, thông qua những chia sẻ tại hội thảo lần này, đơn vị sẽ phối hợp cùng các trường, địa phương phân tích, đánh giá lại thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đúc kết các bài học từ thành công và chưa thành công, phát triển các khuyến nghị, kiến nghị nhằm phát triển có hiệu quả hơn hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững trong thời gian tới.

Tại hội thảo các đại biểu có nhiều tham luận về định hướng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Trà Vinh; những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo các quy định hiện hành; các giải pháp đổi mới tạo ý tưởng đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong phát triển ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, thông tin truyền thông, công thương, văn hóa, thể thao và du lịch...

PGS.TS Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu tại hội thảo. Ảnh:  TTXVN 

Đặc biệt, tại hội thảo đại biểu được chia sẻ về kinh nghiệm thúc đẩy ươm mầm khởi nghiệp của Trường Đại học Trà Vinh và các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
 
Những nội dung được chia sẻ tại hội thảo được xem là cầu nối giúp các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, tiến lại gần nhau hơn, tạo ra cơ hội trao đổi, giao lưu học hỏi cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn, thách thức trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa các tỉnh thành. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, cùng nhau tìm ra giải pháp hữu hiệu để khai thác và thúc đẩy những tiềm năng to lớn của hệ sinh thái khởi nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh./.

TA
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực