Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ

Thứ năm, 08/10/2020 17:15
(ĐCSVN) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự ra đời của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Việc thành lập Trung tâm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy công cuộc đổi mới sáng tạo mạnh mẽ
ở nước ta. (Ảnh minh họa. Nguồn: MPI)
 

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 2/10/2019, của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ theo quy định của pháp luật.

NIC hướng đến mục tiêu sẽ đạt chứng chỉ công trình xanh và thông minh, tập trung vào 5 lĩnh vực gồm: Nhà máy thông minh, truyền thông kỹ thuật số, an ninh mạng, thành phố thông minh, công nghệ môi trường.

NIC được cộng đồng quốc tế đánh giá là mô hình đổi mới sáng tạo quốc gia đầu tiên trên thế giới. Bởi, trên thế giới hiện nay, các trung tâm đổi mới sáng tạo chỉ thuộc các tập đoàn, doanh nghiệp với mục tiêu và phạm vi hoạt động hẹp hơn Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, muốn làm được điều này cần có sự đồng hành của các bộ, ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp bởi đây là chủ thể NIC hướng tới để phục vụ, đóng góp vào quá trình thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo,… đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới./.

 

Yên Khê
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực