Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng 2022

Thứ năm, 29/09/2022 10:12
(ĐCSVN) - Ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng đã tổ chức khai mạc Tuần lễ đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng năm 2022 (Techfest Haiphong 2022) chủ đề "Hải Phòng - Thành phố đổi mới sáng tạo - Điểm đến thành công" dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Youtube.

Ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng đã tổ chức khai mạc Tuần lễ đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng năm 2022 (Techfest Haiphong 2022) chủ đề "Hải Phòng - Thành phố đổi mới sáng tạo - Điểm đến thành công" dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Youtube.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện các cục, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ của 15 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ. Cùng dự có ông Yaron Mayer, Đại sứ Israel tại Việt Nam; ông Izumi Matsumoto, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Lễ khai mạc Tuần lễ đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng năm 2022.

Về phía lãnh đạo TP Hải Phòng có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ và hơn 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn Thành phố và các tỉnh, thành phố lân cận.

Phát biểu tại Techfest Haiphong 2022, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng khẳng định, trong bối cảnh thay đổi hiện nay, Việt Nam đang cần một cộng đồng doanh nghiệp dấn thân, chấp nhận rủi ro, hiện thực hóa các ý tưởng mới, tạo ra sản phẩm mới, tiếp cận thị trường mới, thậm chí tạo nên phân khúc thị trường mới, trên nền tảng công nghệ mới. Thứ trưởng đánh giá cao việc tổ chức Techfest của Hải Phòng. Đây chính là điểm sáng trong khu vực duyên hải Bắc bộ. Đặc biệt, Techfest Haiphong năm nay được tổ chức quy mô, bài bản, kéo dài trong một tuần, thu hút đông đảo doanh nghiệp hàng đầu của thành phố cũng như doanh nghiệp trong, ngoài nước, trong đó có doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Israel, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc... tham gia.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị, thời gian tới, Hải Phòng không chỉ triển khai tốt, phát triển mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố mà phải trở thành trụ cột xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, quốc tế. Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng nói riêng, các đơn vị trong Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu, tổ chức sự kiện thu hút đông đảo các bạn trẻ, những người có khát vọng, có nhiều ý tưởng sáng tạo tham gia, đưa hoạt động khoa học công nghệ góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, từ năm 2017 đến nay, thành phố đã 6 lần tổ chức Techfest Haiphong. Năm kỳ Techfest Haiphong trước đó đã trưng bày 144 dự án khởi nghiệp sáng tạo, đón tiếp hơn 2.000 đại biểu trong và ngoài nước tham quan, tham gia các hội thảo, tổ chức 800 cuộc kết nối đầu tư, kinh doanh. Cuộc thi khởi nghiệp tại Hải Phòng thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân tham gia, góp phần quan trọng giới thiệu, kết nối sản phẩm đổi mới sáng tạo hàng đầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước, định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khuyến khích hoạt động phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khẳng định, các hoạt động đổi mới sáng tạo có hàm lượng tri thức cao đã tạo động lực mạnh mẽ và hình thành làn sóng phát triển mới cho kinh tế - xã hội của thành phố. Việc triển khai thành công kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố góp phần tạo ra dấu ấn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa Hải Phòng phát triển, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Techfest Haiphong 2022 trưng bày nhiềusản phẩm đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Trong khuôn khổ Tuần lễ Techfest Haiphong 2022 diễn ra từ 27/9 đến 4/10, hơn 10 sự kiện nổi bật, tiêu biểu sẽ được tổ chức như: Triển lãm trưng bày các sản phẩm đổi mới sáng tạo, trưng bày công nghệ nông nghiệp công nghệ cao Israel, chung kết Cuộc thi "Ươm mầm khởi nghiệp", hội thảo "Ứng dụng công cụ quản trị tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng đối với doanh nghiệp Hải Phòng".

Đặc biệt, tại phiên khai mạc, Techfest Haiphong 2022 trưng bày 300 sản phẩm đổi mới sáng tạo hàng đầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hoạt động này hứa hẹn là "làn gió mới", tạo ra sân chơi tương tác lớn cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

* Cũng trong sáng 28/9, trong khuôn khổ Techfest Haiphong 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp với Văn phòng Kinh tế và Thương mại Israel  tại Việt Nam tổ chức khai trương Khu trưng bày công nghệ Nông nghiệp công nghệ cao Israel tại trụ sở Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (số 276B, phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền). Khu trưng bày gồm các gian hàng của 11 doanh nghiệp Israel, trưng bày, giới thiệu các công nghệ, thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp./.
Vân Hòa
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực