Ứng dụng công nghệ phát triển bền vững nông nghiệp đô thị

Thứ năm, 03/11/2022 09:47
(ĐCSVN) - Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững” thảo luận, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp đô thị tại thành phố Cần Thơ; từ đó, đưa ra các giải pháp công nghệ, thiết bị, các mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương để phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng xanh, bền vững.

Chiều 2/11, tại thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững”.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ Trương Hoàng Phương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh:TTXVN

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp cùng đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp đô thị tại thành phố Cần Thơ; từ đó, đưa ra các giải pháp công nghệ, thiết bị, các mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương để phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng xanh, bền vững.

Các chuyên gia công nghệ cũng đã đưa ra nhiều mô hình ứng dụng, các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp đô thị như: Giải pháp công nghệ thiết bị hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng xanh và bền vững; Mô hình phát triển nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện tại thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Kinh nghiệm và giải pháp xây dựng, triển khai mô hình nông nghiệp công nghệ cao...

Theo ông Trương Hoàng Phương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, là đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ xác định phát triển nông nghiệp đô thị là hướng đi tất yếu nhằm gia tăng giá trị kinh tế và tạo diện mạo mới cho vùng ven đô. Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, thành phố không chỉ thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo xu thế nông nghiệp công nghệ cao mà còn gắn với tiến trình đô thị hóa, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả vùng theo hướng nhanh, bền vững…

Để nông nghiệp đô thị mang lại kết quả như mong đợi, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cho rằng cần đầu tư công nghệ cao, hoàn thiện quy trình sản xuất để cung ứng ra thị trường những sản phẩm vượt trội về chất lượng. Đổi mới khoa học công nghệ được coi là một trong những giải pháp then chốt, trọng tâm. Ứng dụng khoa học công nghệ giải quyết các thách thức trong phát triển nông nghiệp bằng các ưu việt của các công nghệ như: Công nghệ sinh học, công nghệ nhà kính, công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ cảm biến, tự động hóa, internet vạn vật… 

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Vàng, Hiệu trưởng Trường Nông nghiệp (Trường Đại học Cần Thơ), để phát triển nông nghiệp đô thị, Cần Thơ cần có những giải pháp như: xây dựng hệ thống pháp lý, cơ chế chính sách ưu đãi và cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị; tập trung đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của sản suất nông nghiệp đô thị. Cùng với đó, địa phương cần đẩy mạnh thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp đô thị ở điều kiện cụ thể của thành phố để xây dựng nền tảng kiến thức, giúp điều chỉnh và phát huy hiệu quả lĩnh vực sản xuất này trong tương lai.../.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực