Hòn Trứng được xác nhận kỷ lục “Sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất Việt Nam”

Thứ ba, 17/09/2024 21:08
(ĐCSVN) - Kỷ lục này một lần nữa khẳng định, ghi nhận những nỗ lực trong công tác bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học rừng, biển nói chung và bảo tồn các loài chim biển nói riêng tại Vườn Quốc gia Côn Đảo.
 Hòn Trứng hay còn có tên gọi khác là hòn Đá bạc, hòn Phú Thọ, có diện tích khoảng 2ha.

Hòn Trứng hay còn có tên gọi khác là hòn Đá bạc, hòn Phú Thọ, có diện tích khoảng 2ha. Theo thống kê của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, trung bình có khoảng 10.000 cá thể chim biển di cư về Hòn Trứng làm tổ, đẻ trứng vào mùa sinh sản. Trong đó tập trung nhiều nhất là các loài chim Nhàn mào lớn, Nhàn lưng đen, Nhàn hồng, Nhàn Sumatra, chim Yến hồng trắng.

Với mật độ trung bình 4,88 trứng/m2, Hòn Trứng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là “Sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất Việt Nam”.

Trước đó, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã được công nhận là Khu Ramsar Thế giới; thành viên mạng lưới các Khu bảo tồn rùa biển Ấn Độ Dương – Đông Nam Á; Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận Vườn Quốc gia Côn Đảo là nơi nuôi, ấp và thả về thiên nhiên nhiều rùa biển nhất Việt Nam; Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) trao chứng nhận Vườn Quốc gia Côn Đảo là Vườn Di sản ASEAN.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại tại Hòn Trứng - Vườn Quốc gia Côn Đảo:

 Hòn Trứng thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục là “Sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất Việt Nam”
 Từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, trung bình có khoảng 10.000 cá thể chim biển di cư về Hòn Trứng làm tổ, đẻ trứng vào mùa sinh sản
 Hòn Trứng còn được mệnh danh là sân chim biển quan trọng và lớn nhất Đông Nam Á
 
 Vườn Quốc gia Côn Đảo đã ghi nhận được 5 loài chim biển di cư về đảo Hòn Trứng làm tổ, đẻ trứng gồm: Nhàn lưng đen, Nhàn mào lớn, Chim Điên bụng trắng, Yến hông Trắng, Nhàn đầu xám.
Cường Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực