Hải Dương thêm nhiều giống lúa năng suất cao

Thứ năm, 09/06/2016 16:17

Để bổ sung các giống lúa ngắn ngày, có năng suất cao, chống chịu tốt với các loại sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt, trong vụ Xuân 2016, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương) đã xây dựng mô hình và trồng thử ngiệm các giống lúa thuần BQ ngắn ngày, giống Bắc thơm số 7 kháng bạc lá và giống lúa Sơn lâm 2. 

Giống lúa thuần BQ ngắn ngày được trồng ở q ui mô là 40 ha, trong hai vụ (vụ Xuân là 20ha và 20ha vụ Mùa) ở xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang (10ha) và xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện (10ha). Giống đối chứng là giống Thiên Ưu 8 . Giống lúa thuần BQ được gieo mạ trong hai ngày 4 và 5/2, cấy vào 3 ngày từ 15-18/2. Người dân tham gia mô hình đã cấy theo ba phương pháp là thủ công với mật độ 45 khóm/m2, mỗi khóm 2-3 dảnh; cấy bằng máy với mật độ đạt 40 khóm/m2, mỗi khóm 2-3 dảnh và cấy theo hiệu ứng hàng biên, đạt bình quân 25 khóm/m2, mỗi khóm 2-3 dảnh. Qua theo dõi, khả năng đẻ nhánh và số bông hữu hiệu trên khóm của giống lúa BQ là tương đương với Thiên ưu 8. Tuy nhiên, tổng số hạt trên bông và số hạt chắc trên bông của giống lúa BQ đều cao hơn giống lúa đối chứng Thiên Ưu 8. Năng suất thực thu của giống lúa thuần BQ cao hơn giống Thiên Ưu 8 từ 2-3 tạ/ha. Về chất lượng gạo, giống lúa thuần BQ có hàm lượng amylose 18-20%, cơm mềm, thơm nhẹ, vị đậm; cơm để nguội vẫn dẻo, tỷ lệ xay xát cao hơn Thiên Ưu 8. Về hiệu quả kinh tế, giống lúa thuần BQ ngắn ngày cho thu nhập 19,3 triệu đồng/ha, cao hơn giống lúa đối chứng Thiên Ưu 8 là 1,9 triệu đồng/ha. 

Cũng trong vụ Xuân 2016, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học đã đưa vào trồng thử nghiệm m ô hình sản xuất lúa Sơn Lâm 2 và Bắc thơm số 7 kháng bạc lá trên địa bàn tỉnh Hải Dương với quy mô 200 ha. Cụ thể, hai giống lúa này được trồng khảo nghiệm tại 4 xã thuộc 4 huyện Thanh Miện, Nam Sách, Tứ Kỳ, Bình Giang, trong đó giống Sơn Lâm 2 có diện tích 60ha và giống Bắc Thơm 7 kháng bạc lá là 140ha vào 2 vụ là vụ Xuân và vụ Mùa. Giống đối chứng được chọn là giống Bắc thơm số 7. 

Hai giống lúa trên được gieo theo hình thức gieo vãi từ ngày 13 - 15/2. Qua theo dõi cho thấy, thời gian sinh trưởng của giống Sơn Lâm 2 và Bắc thơm số 7 kháng bạc lá là tương đương nhau, khoảng từ 125-130 ngày. Vụ Xuân 2016 do thời tiết nên cả hai giống lúa đều bị nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn. Giống Bắc thơm số 7 kháng bạc lá thì không xuất hiện bệnh bạc lá và giống Sơn Lâm 2 không nhiễm rầy nâu. Theo các chuyên gia nông nghiệp, giống lúa Sơn Lâm 2 và Bắc Thơm số 7 kháng bạc lá dễ thâm canh, đặc biệt giống Sơn Lâm 2 gieo cấy được trên các chân đất khác nhau. Qua theo dõi, năng suất của giống lúa Sơn Lâm 2 đạt 62,16 - 63,55 tạ/ha; giống Bắc thơm số 7 kháng bạc lá đạt 52,23 - 52,33 tạ/ha. 

Những thành công bước đầu của các đề tài trên sẽ tạo tiền đề trong việc lựa chọn giống lúa mới, có năng suất cao phù hợp với điều kiện sinh thái của Hải Dương để thay thế một số giống lúa cũ, năng suất thấp; bổ sung giống lúa mới vào cơ cấu thời vụ của tỉnh góp phần tăng năng suất, sản lượng lương thực, nâng cao đời sống nông dân./. 

Mạnh Tú/TTXVN
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực