Dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở hộ chăn nuôi nhỏ lẻ

Thứ sáu, 06/03/2020 18:37
(ĐCSVN) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước phát sinh thêm 24 ổ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), làm 19.472 con lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy.
 Phun hóa chất khử trùng tiêu độc ở những nơi có lợn mắc dịch. (Ảnh: Đình Tăng)

Cụ thể, trong tháng 1/2020, bệnh DTLCP phát sinh thêm 22 xã, số lợn buộc phải tiêu hủy 12.037 con. Tháng 2/2020, bệnh DTLCP phát sinh thêm 2 xã tại 2 tỉnh Hòa Bình và Quảng Bình, số lợn buộc phải tiêu hủy 7.435 con, giảm 62% so với tháng 1/2020. Tháng 3/2020 (tính đến ngày 3/3/2020), số lợn tiêu hủy là 520 con.

Hiện nay, cả nước có 8.344 xã (chiếm trên 98% tổng số xã có dịch), 35 tỉnh có 100% số xã có DTLCP đã qua 30 ngày; 24 tỉnh, thành phố có trên 85% số xã đã qua 30 ngày. Hiện còn 206 xã thuộc 79 huyện của 28 tỉnh, thành phố có DTLCP chưa qua 30 ngày.

Thực tế cho thấy, từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh DTLCP chỉ xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không áp dụng hoặc có áp dụng nhưng chưa bảo đảm yêu cầu vệ sinh phòng dịch, an toàn sinh học.

Theo đánh giá, nguy cơ DTLCP xảy ra vẫn còn cao, do bệnh chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng bệnh; vi rút tồn tại lâu ngoài môi trường, có sức đề kháng rất cao; đường lây truyền bệnh rất đa dạng, phức tạp và khó kiểm soát. Chăn nuôi hộ gia đình, nhỏ lẻ, mật độ rất cao, khó thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, đồng thời, thời tiết thay đổi bất lợi, gia tăng vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn vào đầu năm 2020.

Về tình hình tái đàn lợn, theo Bộ NN&PTNT, hiện nay, theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 2/3, tổng đàn lợn của cả nước đạt 24 triệu con, bằng khoảng 77% so với tổng đàn lợn trước khi có bệnh DTLCP.Trong đó, đàn nái còn 2,7 triệu con. Các doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực đầu tư giữ đàn lợn cụ kỵ, ông bà, hiện vẫn còn khoảng 109 nghìn con (90%) chưa bị dịch bệnh. Do đó, cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu nhân giống phục vụ tái đàn lợn.

Để triển khai hiệu quả công tác phòng chống DTLCP, Bộ NN&PTNT đề nghị thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 100/2019/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ NN&PTNT. Bảo đảm tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức nghiên cứu các giải pháp tổng thể phòng, chống dịch bệnh; hợp tác và tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế và các nước để phòng, chống bệnh DTLCP và nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh. Hướng dẫn, giám sát việc nuôi tái đàn lợn theo nguyên tắc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp cách ly, vệ sinh, sát trùng và các biện pháp an toàn sinh học dưới sự giám sát của chính quyền cơ sở và các cơ quan chuyên môn.

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại, gia trại có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học được tái đàn để cung cấp các sản phẩm thịt lợn cho thị trường và bình ổn giá. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi các loại gia súc khác, gia cầm và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo các nguyên tắc an toàn sinh học, cân bằng cung cầu và bảo đảm an sinh xã hội.

Đặc biệt, tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn ra, vào Việt Nam. Khẩn trương thực hiện việc kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, nhất là tại cơ sở, bảo đảm các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ.

Ngoài ra, cần tổ chức thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác và kịp thời nguồn cung, giá thực phẩm trên địa bàn, nhất là mặt hàng thịt lợn để người dân hiểu đầy đủ; tránh tình trạng trục lợi, đầu cơ tăng giá./.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực