Khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Thứ ba, 01/03/2011 16:41

(ĐCSVN)- Sáng 1/3, tại Thái Bình, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đến dự và phát lệnh khởi công. 

 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Lễ khởi công

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với công suất 1.200 MW, được xây dựng trên diện tích 43 ha, thuộc Trung tâm Điện lực Thái Bình (xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Đây là Dự án nguồn điện cấp bách thuộc Tổng sơ đồ điện VI do Tổng công ty điện lực Dầu khí PV Power - đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 1,6 tỷ USD.

Nhiệt điện Thái Bình 2 sử dụng công nghệ lò hơi phun than truyền thống (PC), gồm 2 tổ máy, mỗi tổ 600 MW gồm 1 lò hơi + 1 tuabin + 1 máy phát, đảm bảo các điều kiện phát thải theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế hiện hành, thân thiện với môi trường. Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, hàng năm Nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn 6,7 tỷ kWh điện.

Sau khi hoàn thành Nhà máy sẽ góp phần quan trọng trong việc bổ sung một lượng công suất lớn cho hệ thống điện, đáp ứng một phần nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của hệ thống điện quốc gia Việt Nam giai đoạn từ 2013 trở đi.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương nỗ lực của tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, chủ đầu tư và nhà thầu đã rất nỗ lực chuẩn bị đủ các điệu kiện để khởi công nhà máy nhiệt điện quan trọng này. Phó Thủ tướng cũng biểu dương nhân dân 3 xã huyện Thái Thụy đã nhường đất cho dự án.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định
, với nhu cầu điện tăng nhanh trong thời gian qua và mặc dù đã triển khai xây dựng nhiều nhà máy điện, hàng trăm dự án truyền tải điện nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Hiện sản lượng điện bình quân cung ứng trên đầu người ở Việt Nam chỉ bằng 1/5 so với nhiều nước khác.
Trong tình hình chưa đáp ứng nhu cầu điện năng tăng nhanh, việc xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 nói riêng, Trung tâm Điện lực Thái Bình nói chung sẽ là nguồn cung cấp điện ổn định cho vùng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp chặt chẽ với nhà thầu đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng công trình như cam kết trong hợp đồng, đúng cam kết theo phát động thi đua. UBND Tỉnh Thái Bình, UBND huyện Thái Thụy phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để hoàn thành toàn bộ công tác GPMB của Trung tâm Điện lực Thái Bình. Tỉnh Thái Bình tiếp tục quan tâm đến đời sống của nhân dân vùng dự án nhằm đảm bảo đời sống của nhân dân ổn định và tốt hơn. Chú ý, đảm bảo công tác đảm bảo môi trường trong quá trình thi công và và vận hành Nhà máy.


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và cá đồng chí lãnh đạo ấn nút khởi công Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
 

* Trước đó, ngày 28/2, tại Hà Nội, chủ đầu tư là Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và Tổng thầu được chỉ định là Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVX) đã ký hợp đồng EPC xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với trị giá 1,2 tỷ USD.

Theo Hợp đồng được ký kết, Tổng thầu PVX sẽ thực hiện các công việc trong gói EPC gồm: thiết kế bản vẽ thi công, mua sắm hàng hóa thiết bị vật tư, toàn bộ công tác xây lắp, chạy thử, nghiệm thu, đào tạo, bàn giao vận hành và thu xếp vốn…. Tổng thầu PVX sẽ cùng Tư vấn Quản lý dự án và Tư vấn Thiết kế chi tiết nước ngoài thực hiện gói thầu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực