Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc
các bên đã cơ bản hoàn tất đàm phán về hợp đồng mua bán điện (PPA), hợp đồng
mua bán than, hợp đồng đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) của Dự
án Nhiệt điện Hải Dương tuần qua đã đánh dấu bước tiến đáng kể trong việc triển
khai các dự án điện BOT.
Ông Tạ Văn Hường, Vụ trưởng Vụ Năng lượng (Bộ Công thương)
cho biết, việc đàm phán các hợp đồng liên quan trong Dự án BOT Nhiệt điện Hải
Dương chỉ mất chưa đến một năm, nhanh hơn nhiều so với các dự án BOT đã và đang
triển khai. Như vậy, cơ hội đẩy nhanh các dự án điện BOT khác cũng rất rộng mở.
Tuy nhiên, kết quả đàm phán nhanh chóng các hợp đồng liên
quan trong dự án điện BOT Hải Dương có được là nhờ những động thái tích cực từ
hai dự án điện BOT đã đi vào hoạt động là Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3, đặc biệt là
từ dự án Nhiệt điện Mông Dương 2 do Tập đoàn AES (Mỹ) đầu tư khi vừa hoàn tất
các đàm phán liên quan tới triển khai dự án.
Nếu như 2 dự án BOT đầu tiên trong lĩnh vực nguồn điện là
Nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 hay Nhiệt điện Phú Mỹ 3 mất cỡ 4-5 năm để thương thảo,
đàm phán các hợp đồng mua bán khí, mua bán điện... thì dự án Điện BOT Mông
Dương 2 đã rút ngắn được quãng thời gian đàm phán này xuống còn 3 năm. Dù thời gian chưa ngắn lại được hơn là
bao so với hai dự án BOT đầu tiên, nhưng việc kết thúc và chấp nhận các điều
khoản trong Dự án BOT Nhiệt điện Mông Dương 2 lại mở đường cho hàng loạt dự án
điện BOT khác đang trong quá trình đàm phán giữa chủ đầu tư và các bên liên
quan. Tới thời điểm này, chủ đầu tư của Dự án BOT Mông Dương 2 đã hoàn tất các
hồ sơ liên quan, trình lên các cơ quan hữu trách chuẩn bị cho việc cấp phép đầu
tư trong một vài ngày tới. Với vốn đầu tư 2 tỷ USD, Dự án Điện BOT Mông Dương 2
(công suất 1.200 MW) sẽ sử dụng than nội địa để sản xuất ra điện. Theo các
nguồn tin riêng của Báo Đầu tư, giá than được tính toán trong dự án này khoảng 36 USD/tấn và giá bán điện bình quân
là 5,036 UScent/kWh.
Ông Hường cho hay, ngoài Dự án Nhiệt điện Hải Dương được
hưởng lợi từ các đàm phán và thỏa thuận trước đó của Dự án BOT Mông Dương 2,
còn có Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 2 do Tập đoàn Janakuasa (Malaysia) phát
triển, Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 do Công ty Lưới điện Phương Nam (Trung Quốc) phát
triển, cũng có cơ hội đẩy nhanh được các đàm phán liên quan với nguyên tắc,
điểm nào đã đàm phán được với các nhà đầu tư BOT trước đó thì có thể đưa ra
thương thảo với các nhà đầu tư sau, thay vì đi tìm một con đường hoàn toàn khác
để đàm phán các vấn đề tương tự.
Trước đó, vào ngày 7/4/2010, Bộ Công thương và Tập đoàn
Janakuasa cũng đã ký văn bản thỏa thuận triển khai Dự án BOT Nhiệt điện Duyên
Hải 2, đánh dấu việc bắt đầu bước vào đàm phán các hợp đồng liên quan trong dự
án để nhà đầu tư hoàn tất hồ sơ, xin giấy phép đầu tư. Với thực tế đẩy nhanh
được các đàm phán dựa trên việc chấp thuận các nguyên tắc của các dự án BOT
trước đó, rất có thể các dự án điện BOT khác còn có thể đi nhanh hơn cả dự án
BOT nhiệt điện Hải Dương. Tập đoàn Janakuasa cũng cho biết, song song với việc
đàm phán các hợp đồng liên quan gồm mua bán điện, hợp đồng BOT, Janakuasa cũng
đang đàm phán với các ngân hàng và tổ chức tín dụng quốc tế để thu xếp vốn cho
dự án này, với mục tiêu ngay sau khi thỏa thuận xong các hợp đồng là có thể
triển khai dự án, bởi vốn đã sẵn sàng.
Điều này được đánh giá là rất quan trọng, bởi dù có thể hoàn
tất được hợp đồng mua bán điện, vốn được coi là khâu khó nhất, nhưng nếu không
thu xếp được vốn thì dự án vẫn có thể không triển khai được.