Lễ mừng công Dự án cấp điện các thôn, buôn chưa có điện các tỉnh Tây Nguyên

Thứ tư, 21/04/2010 17:20

PTT Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi Lễ 

(ĐCSVN) - Ngày 21/4/2010, tại Đăk Lăk, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ mừng công Dự án cấp điện cho các thôn buôn chưa có điện 5 tỉnh Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tham dự và chỉ đạo buổi Lễ. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Bộ Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, lãnh đạo các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng, đại diện nhân dân vùng dự án.

Dự án cấp điện các thôn buôn chưa có điện các tỉnh Tây Nguyên là một dự án đặc biệt mà Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên. Mục tiêu của dự án là cấp điện cho các hộ dân chưa có điện ở trên 1.300 thôn buôn của 5 tỉnh Tây Nguyên, với số vốn trên 1.300 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Ngân sách 85% và vốn của EVN 15%. EVN được giao là chủ đầu tư dự án.

TCT Điện lực miền Nam (trước đây là Công ty Điện lực 2) được EVN giao trực tiếp quản lý thực hiện dự án tại tỉnh Lâm Đồng có tổng quy mô 421km đường dây trung áp, 475 trạm biến áp với tổng công suất 13.127,5 kVA, 861,5km đường dây hạ áp cấp điện cho 475 thôn buôn của 116 xã của 12 huyện để cấp điện cho 19.707 hộ dân. Dự án đã hoàn thành 100% và khánh thành vào ngày 22/1/2010.

TCT Điện lực miền Trung (trước đây là Công ty Điện lực 3) được EVN giao trực tiếp quản lý thực hiện dự án có tổng quy mô 1.453km đường dây trung áp, 803 trạm biến áp với tổng công suất 43.604,5 kVA, 1.338km đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ, mạng điện trong nhà cho khoảng 58.600 hộ dân ở 852 thôn buôn của 276 xã, 41 huyện thuộc 4 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, đến nay phần lớn khối lượng đã hoàn thành và đóng điện cho 792/852 thôn buôn (đạt 93%), lắp đặt công tơ cho 54.999/58.600 hộ dân, đạt 93,85% số hộ dân thuộc dự án.

Tính đến tháng 4/2010, đã có 1.267/1.327 thôn buôn trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên đã được đóng điện. Dự kiến sẽ hoàn thành đưa điện về 60 thôn buôn còn lại của dự án trong tháng 6/2010. Dự án hoàn thành sẽ đưa tỷ lệ có điện của các hộ dân nông thôn các tỉnh Tây Nguyên lên 93%.

 

 PTGĐ EVN Trao quà cho các cá nhân và tập thể có
đóng góp tích cực giúp EVN hoàn thành Dự án

Quá trình triển khai thực hiện dự án đã gặp không ít khó khăn: Giá cả vật tư thiết bị trong những năm 2008, 2009 có nhiều biến động gây ảnh hưởng lớn đến việc bố trí nguồn vốn ngân sách theo yêu cầu của dự án; địa bàn thực hiện dự án trải dài trên diện rộng, hầu hết các thôn buôn trong vùng dự án nằm ở vùng sâu, vùng xa nên giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về mùa mưa bão. Trong cơn bão số 9 và số 11 năm 2009, nhiều công trình thi công xong đã bị mưa lũ cuốn trôi, hoặc phải di dời tuyến đường dây để phù hợp với công tác di dân nhằm tránh lũ. Có công trình phải ngừng thi công trong thời gian dài do đường giao thông bị hư hỏng nặng.

Thành công của dự án đã góp phần to lớn trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị cho 5 tỉnh Tây Nguyên.

Tại Lễ mừng công Dự án, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời dành 25 suất quà tặng là Ti-vi và chảo ăng-ten thu phát sóng để trao tặng 25 xã trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn thực hiện thành công dự án.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực