Lùi thời hạn hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2

Thứ sáu, 24/07/2020 17:34
(ĐCSVN) - UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian hoàn thành công trình dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 đến ngày 9/9/2021.
Audio 

Theo đề xuất của Sở Kế hoạch và đầu tư TP, do ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên dự án cầu Thủ Thiêm 2 cần gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến tháng 9/2021. Thành phố sẽ bàn giao mặt bằng trống cho nhà đầu tư thi công trước ngày 10/9/2020.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 được khởi công vào tháng 2/2015. Ở phía quận 1, cầu Thủ Thiêm 2 được xây dựng tại đường Tôn Đức Thắng, giáp Nhà máy đóng tàu Ba Son thuộc Tổng công ty Ba Son.

Cầu Thủ Thiêm 2 dài gần 1,5 km, bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng, vượt sông Sài Gòn nối liền quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Cầu Thủ Thiêm sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm kẹt xe ở giao lộ giữa đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh.

 Công trường thi công cầu Thủ Thiêm 2 (Ảnh: zingnews.vn).

Dự án này trước đó đã nhiều lần phải gia hạn. Ban đầu, cầu được dự kiến xây xong vào năm 2018, nhưng tới năm 2017 mới được khởi công. Tiếp đó, dự kiến hợp long cầu vào tháng 9/2020 và thông xe vào cuối năm, nhưng nay tiếp tục lùi; do dự án đang chậm tiến độ do đơn vị thi công không có mặt bằng.

Được biết, ngoài dự án cầu Thủ Thiêm 2, UBND TP cũng chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành công trình dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm do ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng./.

Kim Cương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực