Ngành Hải quan: Phát huy hiệu quả từ các phong trào thi đua

Thứ năm, 20/08/2020 21:26
(ĐCSVN) – Thời gian qua, công tác thi đua của ngành Hải quan được duy trì thường xuyên đã góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi chung trong toàn Ngành. Phát huy hiệu quả từ các phong trào đó, nhiều tập thể, cá nhân có thêm động cơ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua.
 Hình ảnh tại Hội nghị trực tuyến Điển hình tiên tiến lần thứ VI của Tổng cục Hải quan (Ảnh: M.P)

Ngày 20/9, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị trực tuyến Điển hình tiên tiến lần thứ VI tại 36 điểm cầu trên cả nước, nhằm đánh giá phong trào thi đua yêu nước và kết quả thực hiện chính sách khen thưởng của Nhà nước trong 5 năm qua; biểu dương những tấm gương đại diện cho công chức, viên chức và người lao động của ngành Hải quan. Tại điểm cầu Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thứ trưởng Vũ Thị Mai tới dự và phát biểu tại Hội nghị.  
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái khẳng định, Hội nghị lần này là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng, thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua.

Công tác thi đua của ngành Hải quan được duy trì thường xuyên đã góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi chung trong toàn Ngành. Phát huy hiệu quả từ các phong trào đó, nhiều tập thể, cá nhân có thêm động cơ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua. Từ các phong trào thi đua đã phát hiện một số tập thể, cá nhân có mô hình, những cách làm sáng tạo. 

Cục Hải quan Hải Phòng với phong trào “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp”, cải tiến phương pháp quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát công việc trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt Hải quan Hải Phòng là đơn vị tiên phong triển khai thành công Hệ thống quản lý giám sát tự động tại cảng biển nhằm rút ngắn thời gian, giảm thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp. 

Hay như, Cục Hải quan Bình Dương với mô hình có tên gọi “Nụ cười công sở” đã phát động phong trào thi đua tại các chi cục trực thuộc gắn với việc phục vụ doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu.
 
Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh có cách làm mới với mô hình “Cà phê sáng cùng doanh nghiệp” nhằm đối thoại lắng nghe doanh nghiệp phản ánh vướng mắc, trao đổi về giải pháp cải cách tạo thuận lợi trong thủ tục hải quan, và gần đây Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chủ động xây dựng và triển khai Đề án tạo thuận lợi thương mại: “Thủ tục hải quan trong hoạt động Logistics và chống ùn tắc tại cảng Cát Lái” với mục tiêu tiếp tục khơi thông dòng chảy hàng hóa qua cảng biển có lưu lượng xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước.
 
Cục Hải quan Quảng Ninh có bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh (CDCI), khảo sát đánh giá cảm nhận, mức độ hài lòng của các doanh nghiệp đối với 07 Chi cục Hải quan. Bô%3ḅ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong lĩnh vực Hải quan CDCI đã góp phần thúc đẩy hoàn thiện hệ thống hành động, giám sát trên nền tảng thúc đẩy cạnh tranh và cải thiện năng lực của từng Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Cũng tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, trong giai đoạn 2015-2020, ngành Hải quan đã có 28 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, 7 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 29 tập thể và 44 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 16 tập thể và 70 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

 Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm hay, nhiều bài học quý và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính giao trong giai đoạn mới 2020-2025. 

 Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: M.P)

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Tổng cục Hải quan cần tiếp tục phát động và đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo tính thiết thực, tính cụ thể; đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu, sản phẩm cụ thể. Theo đó, ngành hải quan cần đẩy mạnh cải cách thể chế, thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa. Đồng thời, phát huy tính dân chủ và giữ gìn đoàn kết nội bộ; phát động nhiều phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; các nội dung, chỉ tiêu thi đua phải bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao và hướng đến mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững. 

Bộ trưởng đánh giá, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã lập được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Tổng cục Hải quan đã vận hành có hiệu quả Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS, với trên 99,65% doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan bằng phương thức điện tử tại 100% các đơn vị Hải quan trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, trong giai đoạn này, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và vận hành chính thức Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Kết quả đến nay đã có 198 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia với xấp xỉ 3,2 triệu hồ sơ của hơn 39.900 doanh nghiệp. Cơ chế một cửa ASEAN đến nay Việt Nam cũng đã kết nối chính thức để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 9 nước ASEAN: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines. Bằng nhiều giải pháp, Tổng cục Hải quan đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian, công sức cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hải quan. Theo tính toán, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới đối với hàng xuất nhập khẩu giảm từ 170 giờ năm 2015 xuống còn 132 giờ năm 2019; hàng xuất khẩu giảm từ 140 giờ năm 2015 xuống còn 105 giờ năm 2019. Qua đó, tạo thuận lợi và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương hàng hóa. 

Trong thời gian tới, Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục phát động và đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo tính thiết thực, tính cụ thể bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Theo đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa. Thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, Đề án kiểm tra chuyên ngành… góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia. Song song với đó cần thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân hàng nhà nước hàng năm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.

 
Minh Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực