Nghệ An: Bộ đội hỗ trợ người dân xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 02/08/2021 17:05
(ĐCSVN) - Tính từ năm 2016 đến nay, Ban CHQS huyện Tân kỳ đã huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện và lực lượng dân quân giúp các địa phương nâng cấp, sửa chữa gần 20km đường giao thông nông thôn.
 Lực lượng vũ trang huyện Tân Kỳ giúp xã Nghĩa Thái làm đường giao thông nông thôn.

 Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết: Nhằm đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Lực lượng vũ trang (LLVT) Tân Kỳ chung sức xây dựng nông thôn mới” lên một bước mới, Ban CHQS huyện đã lựa chọn xã Nghĩa Thái “làm điểm” trong xây dựng nông thôn mới để nhân rộng các địa phương khác. 

Theo đó, sau khi khảo sát thực tế và thống nhất với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Ban CHQS huyện đã xác định tập trung giúp địa phương “tháo gỡ” khó khăn về tiêu chí giao thông nông thôn”.

Để giúp xã Nghĩa Thái trong xây dựng nông thôn mới, việc đầu tiên là Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS xã Nghĩa Thái và cử cán bộ cơ quan quân sự huyện về trực tiếp phối hợp tuyên truyền, vận động lực lượng dân quân xã làm gương hiến đất, hiến công trình để nhân dân học tập làm theo. Sau khi vận động các gia đình dân quân hiến đất, hiến công trình, Ban CHQS huyện cùng với cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến được 12.000m2 đất, hơn 700 cây ăn quả và cây lấy gỗ có giá trị, 70m tường rào... để mở rộng đường giao thông. Với tinh thần tiên phong làm trước, Ban CHQS huyện đã huy động hàng trăm ngày công của bộ đội thường trực, dân quân giúp Nghĩa Thái đổ được 600m đường bê tông, làm được 50 hố xử lý rác thải, giúp 26 gia đình làm công trình vệ sinh... Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó; giúp 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã tu sửa nhà dột nát. Thành công đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa Nghĩa Thái về đích đúng kế hoạch và tạo đà để LLVT huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương khác.

Theo Thượng tá Trần Hoàng Nhật, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tân Kỳ thì để thực hiện có hiệu quả việc “chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban CHQS huyện đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch, xây dựng các đề án phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng tiềm lực kinh tế trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, xác định các nhóm giải pháp “chung sức” phù hợp với điều kiện, khả năng của LLVT huyện. Trong đó, tập trung tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội; phối hợp tuyên truyền nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tham gia các chương trình bảo vệ môi trường, thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội; vận động nhân dân thực hiện các quy ước, hương ước; xây dựng nếp sống văn hóa mới; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phối hợp đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tính  từ năm 2016 đến nay, Ban CHQS huyện đã huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện và lực lượng dân quân giúp các địa phương nâng cấp, sửa chữa gần 20km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ các địa phương 43 tấn xi măng, làm mới gần 2km đường bê tông; nạo vét hơn 5km kênh mương nội đồng... Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức thăm, tặng quà, động viên các em học sinh nghèo vượt khó, giúp các hộ gia đình nghèo sửa chữa nhà ở. Đặc biệt, Ban CHQS huyện đã nhận phụng dượng suốt đời 2 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện, mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng/mẹ...

Những việc làm ý nghĩa đó của LLVT huyện Tân Kỳ không chỉ góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới./.

Bài, ảnh: Huy Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực