Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm

Thứ ba, 01/12/2020 19:13
(ĐCSVN) - Tháng 7/2020 quận Hoàn Kiếm đã chính thức có tờ trình và kèm đề án gửi thành phố Hà Nội cho phép triển khai Đề án kinh tế đêm trên địa bàn. Hiện thành phố đã giao Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cùng với các Sở xem xét đề án này. Quận cũng đã có buổi làm việc với các Sở, qua đó, các Sở cơ bản nhất trí với những đề xuất của quận.
 Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long thông tin tại hội nghị.

Đó là thông tin được Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết chiều 1/12, tại Hội nghị giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Cũng theo ông Long, thực hiện đề án này, quận xác định phải đảm bảo hai tiêu chí là an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Thời gian qua, quận Hoàn Kiếm đã cho lắp đặt toàn bộ hệ thống camera trên phố đi bộ và đã đem lại hiệu quả nhất định trong việc giúp xử lý một số vụ việc mất an ninh trật tự. Sắp tới, quận sẽ tiến hành lắp đặt camera trên toàn bộ quận để kiểm soát an ninh.

Cũng liên quan tới đề án kinh tế đêm, hiện quận Hoàn Kiếm đang tập trung cho việc chỉnh trang, tổ chức lại hoạt động tại khu vực ngõ Cấm Chỉ, Tống Duy Tân. Sau khi thực hiện xong, quận sẽ triển khai sang các địa bàn khác.

Thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Phạm Tuấn Long cho biết, 11 tháng đầu năm, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ của quận tăng 1,99% so với cùng kỳ, riêng doanh thu ngành du lịch giảm 76,96% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 9.287 tỷ đồng (bằng 110,2% cùng kỳ và đạt 92,7% dự toán năm).

Đối với lĩnh vực quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, quận đã tập trung chỉnh trang các tuyến phố, vườn hoa; Triển khai cải tạo chỉnh trang hè, thoát nước trên các tuyến phố; Hoàn thành hạ ngầm đường dây đi nổi đồng bộ với lát hè 75/78 tuyến phố thuộc khu phố cổ Hà Nội; Hoàn thành hạ ngầm đường dây đi nổi 2 phố Hàng Bè, Hàng Lược và đang triển khai thi công hạ ngầm đường dây đi nổi 77/79 tuyến phố thuộc khu phố cổ Hà Nội...

Đáng lưu ý, ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức triển lãm và xin ý kiến cộng đồng về Km0 và đến nay, có khoảng 2.000 ý kiến đóng góp.

Ông Phạm Tuấn Long cho biết, thời gian tới, bên cạnh việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ Thành phố giao, quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung triển khai 7 chương trình công tác với 36 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, đồng bộ với 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XII, nhất là chương trình 03 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” ngay từ đầu năm 2021.

Quận cũng sẽ tiếp tục thực hiện chỉnh trang đô thị tại các tuyến phố; lập quy hoạch và chỉnh trang tuyến phố đi bộ Hàng Khay- Tràng Tiền- Quảng trường Cách mạng tháng Tám kết hợp với các trung tâm thương mại; Tập trung triển khai Dự án cải tạo thí điểm một số ô vòm cầu đường sắt đô thị phía Nam cầu Long Biên gắn với phát huy giá trị không gian bích họa phố Phùng Hưng; Triển khai Đề án mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm vào 1/1/2021…

Đáng chú ý, quận sẽ triển khai lập đồ án thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư và phố Lý Thường Kiệt làm điểm về thiết kế đô thị…/.

Tin, ảnh: Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực