Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và Liên bang Nga

Thứ hai, 18/01/2021 15:56
(ĐCSVN) - Ngài Aleksei Vladimirovich Popov - Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục được hỗ trợ tỉnh Bình Dương, luôn đồng hành hỗ trợ phát triển song phương về thương mại-đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh Aleksei Vladimirovich Popov.  

Sáng 18/1, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tiếp Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh Aleksei Vladimirovich Popov.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao đã giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và hoạt động đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua. Năm 2020, kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương tiếp tục giữ vững nhịp độ phát triển tốt so với trung bình cả nước.

Đến nay, Bình Dương có 3.928 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký trên 35 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI. Liên tục trong nhiều năm liền, tỷ lệ xuất siêu của tỉnh đạt trên 6 tỷ USD; đứng đầu cả nước về thu ngân sách và mức sống của người dân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn tiếp tục được hợp tác tốt hơn với Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp đến từ Liên bang Nga.

Ngài Aleksei Vladimirovich Popov cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Dương và bày tỏ sự ấn tượng và hài lòng khi đến tham quan và làm việc tại Bình Dương. Ngài Tổng Lãnh sự mong muốn tiếp tục được hỗ trợ tỉnh Bình Dương, luôn đồng hành hỗ trợ phát triển song phương về thương mại-đầu tư. Từ đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo môi trường thuận lợi để phát triển sâu rộng mối quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực. /.

Tin, ảnh: Hồ Văn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực