Tinh gọn bộ máy, tạo thuận lợi đầu tư cơ giới hóa nông nghiệp

Thứ sáu, 15/12/2023 22:14
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp được thành lập đã phát huy hiệu quả trong việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp... Qua đó, bảo đảm tinh gọn bộ máy, tạo nhiều thuận lợi đầu tư tự động hóa, cơ giới hóa và hỗ trợ phát triển cho nông nghiệp và nông dân.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chứng kiến lễ ký kết bàn giao giữa các đơn vị.

Chiều 15/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc 15 UBND huyện, thị xã. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp được hình thành trên cơ sở hợp nhất: Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Trạm Khuyến nông thuộc các đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau gần một năm triển khai thực hiện thí điểm tại 3 huyện: Mê Linh, Chương Mỹ, Thanh Trì, mô hình đã phát huy hiệu quả trong việc phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và thực hiện dịch vụ sự nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp; tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Nhiều nhiệm vụ triển khai đạt hiệu quả cao như công tác phát triển sản xuất, phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi…

Việc thành lập Trung tâm trực thuộc UBND cấp huyện sẽ có nhiều thuận lợi, huyện có điều kiện đầu tư tự động hóa, cơ giới hóa và hỗ trợ phát triển cho nông nghiệp và nông dân trên địa bàn.

Từ hiệu quả của mô hình trên, Thành ủy Hà Nội thống nhất chủ trương, tiếp tục mở rộng mô hình thí điểm tại 15 huyện, thị xã.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, qua sơ kết đánh giá gần một năm thí điểm hoạt động cho thấy, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã phát huy hiệu quả trong việc phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và thực hiện dịch vụ sự nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp... Qua đó, bảo đảm tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo nhiều thuận lợi để các huyện có điều kiện đầu tư tự động hóa, cơ giới hóa và hỗ trợ phát triển cho nông nghiệp và nông dân trên địa bàn huyện.

Việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp góp phần tinh gọn bộ máy, tạo nhiều thuận lợi đầu tư tự động hóa, cơ giới hóa và hỗ trợ phát triển cho nông nghiệp và nông dân.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các đơn vị có liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm đưa các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 15 huyện, thị xã sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện bàn giao nhân sự, kinh phí hoạt động, trang thiết bị, trụ sở, hoạt động tại các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông về UBND các huyện, thị xã; phối hợp cơ quan có liên quan giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động.

UBND 15 huyện, thị xã lãnh đạo chỉ đạo việc kiện toàn, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý Trung tâm theo phân cấp quản lý cán bộ để Trung tâm đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2024.

Tại hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết bàn giao giữa Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với lãnh đạo các huyện, thị xã nhằm tiến tới thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tại 15 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố./.

tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực