Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chính thức ra mắt

Thứ sáu, 02/04/2010 15:29
Sáng 2/4, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) chính thức ra mắt theo Quyết định số 0789/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 5/2/2010 trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 1 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam-EVN tại các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng, Điện lực Hải Dương và Điện lực Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến dự. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định: Mô hình mới sẽ giúp EVN NPC chuẩn bị bước vào lộ trình phát triển thị trường điện và tạo sự ổn định về lâu dài để phát triển hiệu quả hơn nhưng cũng đòi hỏi Tổng công ty phải hoạt động tốt hơn nữa. Phó Thủ tướng lưu ý EVN NPC thời gian tới sớm ổn định tổ chức, phân cấp mạnh mẽ, tăng năng suất lao động hơn nữa; xây dựng các mô hình quản lý và áp dụng có hiệu quả. Là một Tổng công ty dịch vụ nên phải lấy khách hàng làm mục tiêu phục vụ, phấn đấu cung cấp một sản phẩm điện cạnh tranh, bảo đảm chất lượng dịch vụ ngày càng hoàn hảo hơn...

Quản lý và cung cấp điện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ, vốn là những tỉnh vừa khó khăn về địa lý vừa khó khăn về kinh tế, đây là cơ hội để EVN NPC đầu tư cung cấp điện tốt hơn. Hiện Tổng công ty đã cơ bản đáp ứng điện cho 99,5% số huyện, 96,9% số xã và 93,7% số hộ nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia, là đơn vị dẫn đầu trong toàn ngành về công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn.

Trong những năm qua, EVN NPC không ngừng tìm kiếm các nguồn vốn ODA, nguồn vốn song phương cho các dự án của mình, phần nào đáp ứng nhu cầu đầu tư, đặc biệt giảm gánh nặng về vốn của Tổng Công ty trong thời gian suy giảm kinh tế và nguồn vốn trong nước khá hạn hẹp. Chiến lược kinh doanh của EVN NPC trong giai đoạn 2010-2015 là tiếp tục duy trì và mở rộng thị phần bán điện; phát triển lưới điện 110kV trở xuống đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải hàng năm từ 14-17%; tập trung khai thác có hiệu quả các dịch vụ viễn thông hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và sự phát triển của dịch vụ viễn thông; phát triển sản xuất thiết bị vật liệu điện, kinh doanh bất động sản, du lịch, khách sạn, đầu tư tài chính…phù hợp với khả năng của mình, chủ trương của EVN và của Nhà nước.

Cùng với 4 Tổng công ty quản lý và phân phối điện là: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, miền Trung và miền Nam theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, EVN NPC được thành lập nhằm minh bạch trong chi phí giá thành từng bước tiến tới thị trường điện và theo đó sẽ cạnh tranh ở khâu phân phối điện theo Lộ trình thị trường điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc chuyển đổi các Công ty Điện lực có quy mô lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, miền Nam, miền Trung và miền Bắc thành các Tổng công ty Điện lực hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con để có điều kiện hạch toán hai cấp sẽ tạo điều kiện minh bạch trong chi phí giá thành, giảm bù chéo…Đồng thời, các Tổng công ty Điện lực sẽ là các đơn vị mua buôn và bán buôn, tập dượt khả năng tranh cạnh phù hợp với lộ trình hình thành và phát triển của thị trường điện tại Việt Nam. Các Tổng công ty Điện lực sẽ mua điện trực tiếp từ các đơn vị phát điện và ngược lại, các đơn vị phát điện cũng cạnh tranh để bán điện cho các Công ty này. Các Tổng công ty Điện lực lại tham gia cạnh tranh để bán điện cho các đơn vị phân phối và khách hàng lớn.

Với việc thành lập Tổng công ty Điện lực, các Điện lực tỉnh/thành phố sẽ trở thành pháp nhân độc lập, được trực tiếp vay vốn tại tất cả các ngân hàng, giải tỏa được hạn chế vay vốn không vượt quá 15% của Ngân hàng Nhà nước quy định. Như vậy, sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị Điện lực chủ động hơn trong giải quyết thủ tục cấp điện, chủ động vay vốn đầu tư xây dựng các công trình điện phục vụ nhu cầu của khách hàng. Hơn nữa, việc chủ động về tài chính sẽ giúp các đơn vị nâng cao được khả năng sử dụng vốn có hiệu quả, thực hành tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, tạo ra bức tranh tài chính minh bạch cho thị trường điện cạnh tranh./.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực