Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu vùng Đông Nam Bộ

Thứ tư, 13/12/2023 16:12
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết: Sở hữu tiềm năng, lợi thế vượt trội cả về tự nhiên, lợi thế so sánh, cạnh tranh, vị trí địa lý kinh tế - chính trị chiến lược kết nối các vùng kinh tế khu vực phía Nam và cả nước với các nước khu vực ASEAN và thế giới, Đông Nam Bộ đang vươn mình đảm nhiệm là đầu tàu kinh tế và trung tâm phát triển thương mại, công nghiệp, du lịch, dich vụ lớn nhất của cả nước.
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thanh Minh) 

Ngày 13/12/2023, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu vùng Đông Nam Bộ.

Với chủ đề “Tận dụng cơ hội – Vững bước tiến mới”, Hội nghị triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ giao, nhằm tăng cường công tác xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất, kết nối cung cầu, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu ngành hàng, sản phẩm của địa phương vùng Đông Nam Bộ; hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết nhằm phát triển sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và các chuỗi cung ứng, đẩy mạnh xuất nhập khẩu.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với khoảng 300 đại biểu tham dự gồm đại diện UBND, các, sở, ngành của 6 tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh; lãnh đạo các đơn vị, cục thuộc Bộ Công thương, các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các hiệp hội ngành hàng, đại diện các cơ quan, tổ chức hỗ trợ kinh doanh nước cùng đông đảo các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại, dịch vụ logistics…

Hội nghị có 2 phần nội dung chính, bao gồm: trình bày về nhận diện các cơ hội thị trường xuất, nhập khẩu cho hàng hóa vùng Đông Nam bộ và tọa đàm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vùng Đông Nam bộ vững bước phát triển trong hoạt động xuất, nhập khẩu…

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của địa phương thuộc khu vực Đông Nam Bộ trong 10 tháng năm 2023 đạt 181,4 tỷ USD, chiếm 32,4% thương mại của Việt Nam, trong đó TP Hồ Chí Minh duy trì tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu cao nhất cả nước đạt 80,4 tỷ USD, hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đều ghi nhận kim ngạch cao trên 30 tỷ USD với lần lượt 43,1 tỷ USD và 30,9 tỷ USD.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ nhấn mạnh: Dưới sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ cùng nhân tố then chốt nằm ở tầm nhìn, sự quyết tâm và chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trong thời gian qua, khu vực Đông Nam Bộ trở thành vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết: Sở hữu tiềm năng, lợi thế vượt trội cả về tự nhiên, lợi thế so sánh, cạnh tranh, vị trí địa lý kinh tế - chính trị chiến lược kết nối các vùng kinh tế khu vực phía Nam và cả nước với các nước khu vực ASEAN và thế giới, Đông Nam Bộ đang vươn mình đảm nhiệm là đầu tàu kinh tế và trung tâm phát triển thương mại, công nghiệp, du lịch, dich vụ lớn nhất của cả nước; trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài, là khu vực tiềm năng cho quá trình dịch chuyển và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thanh Minh) 

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng, mặc dù chưa có tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng với quy mô xuất khẩu lớn đã góp phần giữ vững vị thế của vùng Đông Nam bộ trong việc dẫn dắt hoạt động xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu của vùng Đông Nam bộ đã có mặt gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các thị trường truyền thống, đặc biệt với các thị trường mà Việt Nam đã có các Hiệp định thương mại tự do như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN...

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành cho rằng, việc Bình Dương phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị này là cơ hội cho doanh nghiệp, doanh nhân trong vùng Đông Nam Bộ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu đến thị trường thị quốc tế như châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, ASEAN…

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương chia sẻ, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ phát triển thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của vùng trên thị trường trong nước; tận dụng các cơ hội đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu các sản phẩm chủ lực của địa phương, của vùng; hỗ trợ tăng cường hợp tác với các đối tác cả trong nước và quốc tế góp phần thúc đẩy thương mại phát triển, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban hợp tác công nghiệp RCEP, Chủ tịch điều hành Hội đồng thương mại Trung Quốc – ASEAN đã kiến nghị các giải pháp giúp cho doanh nghiệp Việt Nam khai thác có hiệu quả thị trường Trung Quốc. Theo đó, các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ tình hình kinh tế hiện nay ở Trung Quốc và tìm ra điểm khởi đầu phù hợp.

Tại hội nghị các diễn giả đến từ các cơ quan thuộc Bộ Công Thương, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài… và các chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp đã tập trung trao đổi, thảo luận các giải pháp nhằm tăng cường kết nối các chủ thể của hệ sinh thái xuất nhập khẩu, thúc đẩy liên kết sản xuất, kết nối đối tác xuất nhập khẩu cho địa phương trong Vùng. Đồng thời chia sẻ các thông tin thị trường, xu hướng thương mại quốc tế, cơ hội xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do mà nước ta đã ký kết.

Bên lề Hội nghị còn kết hợp tổ chức khu trưng bày sản phẩm đặc trưng của các địa phương vùng Đông Nam Bộ nhằm hỗ trợ quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương cho các doanh nghiệp trong vùng./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực