leftcenterrightdel

(ĐCSVN) - Bám sát đặc điểm địa bàn, nhận thức rõ ý nghĩa chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, những ngày này, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh đã thường xuyên nêu cao trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia với mong muốn góp phần vào thành công của Đại hội.

leftcenterrightdel

Quyết tâm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”

leftcenterrightdel
Thượng tá Nguyễn Quang Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Móng Cái triển khai Kế hoạch Bảo vệ biên giới.

Năm 2020 khép lại ghi nhận một năm vất vả nhưng cũng rất thành công của lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Ninh. Trước những diễn biến phức tạp, nguy hiểm của tình hình dịch bệnh COVID-19, quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, tập thể cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền biên giới vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Những nỗ lực đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, đánh giá cao.

Trong những ngày này, cùng với quân và dân cả nước, tập thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Ninh cũng đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin vào thành công của Đại hội. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng đặc biệt của Đại hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trọng tâm là nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phòng chống dịch COVID-19; bảo đảm giữ ổn định trật tự tại địa bàn, góp phần vào thành công của Đại hội.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền Luật Biển cho ngư dân.

Trên dọc tuyến biên giới của tỉnh Quảng Ninh những ngày này, không khí thi đua sôi nổi được thể hiện rõ tại từng đồn Biên phòng, trong từng nội dung nhiệm vụ công tác. Có mặt tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, công tác quản lý xuất, nhập cảnh đã được Đồn thực hiện nghiêm túc, đúng quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập qua biên giới. Mọi trường hợp xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu đều được thực hiện bảo đảm đúng theo quy trình, quy định. Thiếu tá Nguyễn Văn Long, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chia sẻ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã đẩy mạnh thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh việc thường xuyên tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới, cán bộ, chiến sĩ còn duy trì tốt các chốt trực trên biên giới để ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; qua đó, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, quyết tâm không để dịch, bệnh xâm nhập vào nội địa.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn tích cực tuần tra, bảo vệ biên giới.

Còn tại Đồn Biên phòng Quảng Đức, trên tuyến biên giới đất liền dài hơn 17,2 km và hơn 70 km biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức đang “căng mình” thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, đơn vị đã duy trì thường xuyên 13 tổ, chốt gác cố định trên biên giới đất liền và khu vực biên giới biển; tích cực tăng cường phối hợp cùng các cơ quan chức năng và Đảng ủy, UBND 2 huyện (Hải Hà, Đầm Hà) thực hiện đầy đủ các nội dung của công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thiếu tá Nguyễn Đức Hiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quảng Đức cho biết, hiện đơn vị quản lý địa bàn thuộc 11 xã, thị trấn biên giới với cư dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương trong phối hợp thực hiện tuần tra, bảo vệ biên giới, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. “Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn, tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó giữ ổn định tình hình địa bàn, góp phần nhỏ bé vào thành công chung của Đại hội”.

leftcenterrightdel
Một buổi tuần tra của cán bộ, chiến sĩ đơn vị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. 

Cùng với các đồn biên phòng trên đất liền, những đồn thuộc “tuyến biển” của tỉnh Quảng Ninh cũng ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình là tại Đồn Biên phòng Cô Tô, nêu cao tinh thần “Đồn là nhà, biển đảo là quê hương”, hướng về Đại hội XIII của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Đồn đã luôn xác định rõ tư tưởng, vai trò trách nhiệm của mình, gắn bó với biển đảo quê hương, hết lòng giúp đỡ nhân dân trong việc phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đơn vị luôn chủ động, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu thủ đoạn và chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, các thủ đoạn lợi dụng dân chủ để chống phá Đại hội Đảng các cấp.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Quảng Ninh, để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, với ý thức chính trị cao, thời gian qua các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đã đẩy mạnh thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Ninh luôn tin tưởng và kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Bám sát đặc điểm của một tỉnh biên giới với nhiều cửa khẩu, trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới trong tình hình mới, để góp phần vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy trị BĐBP tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vừa tham gia ngăn chặn, phòng, chống nguy cơ dịch, bệnh COVID-19 xâm nhập vào nội địa./.

Nhóm PV Ban Bạn đọc
28/01/2021 17:46