Quân chủng Hải quân quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Thứ bảy, 05/02/2022 10:58
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có cuộc trao đổi với đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2021 và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân chủng Hải quân trong năm mới.
 Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân. (Ảnh: TL)

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí Chính ủy Hải quân! Năm 2021 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng của Quân chủng Hải quân. Đồng chí có thể chia sẻ đôi nét về những dấu ấn đó?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Năm 2021, Quân chủng Hải quân triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; tình hình Biển Đông luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chiến lược“diễn biển hòa bình”, triệt để lợi dụng những vấn đề nóng, nhạy cảm để kích động chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta, nhất là dịp trước, trong, sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo đặt ra yêu cầu cao hơn.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng và tình hình thực tiễn; Đảng ủy Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, lãnh đạo hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kết quả nổi bật là:

Lãnh đạo, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên. Chủ động nắm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý chính xác các tình huống trên biển từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, các mục tiêu chiến lược, hoạt động kinh tế biển và môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân thực hành huấn luyện. (Ảnh: Như Quỳnh)

Quân chủng duy trì nghiêm chế độ, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ổn định, có ý chí quyết tâm sẵn sàng chiến đấu cao. Sức mạnh tổng hợp và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng được nâng lên; kết hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển; đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ lệnh, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện, đào tạo phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; cơ bản hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện và tỷ lệ đạt giỏi tăng so với năm 2020.

Các doanh nghiệp của Quân chủng thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Toàn Quân chủng làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ kịp thời các tỉnh phía Nam chống dịch cả về lược lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm; đổi mới, thực hiện có hiệu quả các đột phá về công tác hậu cần, kỹ thuật, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động thường xuyên, đột xuất của Quân chủng.

 PV: Những thành tích nói trên của Quân chủng Hải quân là rất đáng trân trọng. Để tiếp tục phát huy những thành tích đó, theo đồng chí, trong năm mới Nhâm Dần 2022, toàn Quân chủng cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Bước sang năm 2022, Quân chủng Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; mọi cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp và trực tiếp xử lý đúng đối sách các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao đổi với học viên Học viện Hải quân. (Ảnh: Xuân Hoàng) 

Triển khai, thực hiện nghiêm quyết định của Bộ về điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị; làm nền tảng, cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của Quân chủng và tham gia diễn tập tác chiến chiến lược do Bộ tổ chức đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tham gia Hội thao quốc tế Army Games 2022 giành thành tích cao.

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2021. Thực hiện đồng bộ các biện pháp, tạo sự chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn; không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, hạn chế vi phạm kỷ luật thông thường, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu.

Làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống COVID-19, không để dịch bệnh lây lan trên đảo, tàu, nhà giàn. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng ủy Quân chủng xác định

PV: Nhân dịp Tết đến Xuân về, đồng chí điều gì muốn chia sẻ, gửi gắm đến đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Là lực lượng thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ Hải quân xin hứa với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước, sẽ luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, “chắc tay súng, vững tay lái”; phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Năm mới, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, tôi xin gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, an khang thịnh vượng! Chúc năm mới thắng lợi mới!

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Quang Đạo - Thùy Linh (Thực hiện)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực