Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV

Thứ năm, 16/06/2016 16:30
(ĐCSVN) - Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong số 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội có ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.


Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TL

Theo Nghị quyết số 617/NQ-ĐBCQG về Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của Hội đồng bầu cử quốc gia, tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội là 496 người, bầu thiếu 4 đại biểu Quốc hội ở 4 tỉnh Sóc Trăng, Sơn La, Lâm Đồng và Đồng Nai; mỗi tỉnh thiếu 1 đại biểu so với số người được phân bổ.

Về cơ cấu kết hợp, dân tộc thiểu số 86 người (17,30%) thiếu 4 người, phụ nữ 133 người (26,80%) thiếu 17 người so với dự kiến. Ngoài đảng có 21 người trúng cử (tỉ lệ 4,20%), giảm 4,2% so với khoá XIII (42 người). Dưới 40 tuổi có 71 người trúng cử, tăng 1,9% so với khoá XIII. Trình độ trên đại học có 310 người (62,50%), đại học 180 người, dưới đại học 6 người. Đại biểu tự ứng cử 2 người, giảm 2 người so với khoá trước. Đại biểu tái cử 160 người (32,30%) giảm 6 người. Như vậy, có 317 đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu.

Trong số 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội có ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Ông Đỗ Văn Sinh ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Quảng Trị, gồm các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa và huyện đảo Cồn Cỏ./.

Đỗ Thoa
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực