Công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc

Thứ tư, 01/04/2020 20:13
(ĐCSVN) - Công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc; Thủ tướng gửi thư thăm hỏi lãnh đạo các nước châu Âu về tình hình dịch COVID-19; Việt Nam thêm 6 ca mắc mới COVID-19; Số ca tử vong do COVID-19 tại châu Âu vượt con số 30.000 người, tại Mỹ hơn 4.000 người; Máy bay quân sự Nga chuyển hàng cứu trợ giúp Mỹ chống COVID-19… là một số tin tức đáng chú ý diễn ra trong ngày 1/4.

Phát huy vai trò là người đại biểu của nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19

Ngân hàng đáp ứng tất cả giao dịch của doanh nghiệp, người dân

Thủ tướng gửi thư thăm hỏi các nước châu Âu về tình hình dịch COVID-19

FAO kêu gọi hành động để COVID-19 không gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu

Hà Nội: Tuyệt đối không để dịch chồng dịch

Công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc

Thực hiện nghiêm các quy định cách ly phòng, chống COVID-19 trên địa bàn Hà Nội

Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc

Thủ tướng công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc-Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc.

Quyết định nêu rõ: Công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam. Tên dịch bệnh: COVID-19. Thời gian xảy ra dịch từ ngày 23/1/2020 với tính chất, mức độ nguy hiểm là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu, lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.

Các biện pháp phòng, chống dịch theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, gồm: Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch; Khai báo, báo cáo dịch; Tổ chức cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; Tổ chức cách ly y tế; Vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch; Các biện pháp bảo vệ cá nhân; Kiểm soát ra vào vùng có dịch; Huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch; Hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch; Các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị người mắc bệnh gồm: Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, bệnh viện trong ngành Công an, Quân đội và các bệnh viện khác có điều kiện; bệnh viện dã chiến sẵng sàng khi được huy động.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở y tế, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/1/2020; của Bộ Chính trị tại Thông báo số 172-TB/TW ngày21/ 3/2020; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020, số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020, số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc - Ảnh: TTXVN
Thủ tướng gửi thư thăm hỏi các nước châu Âu về tình hình dịch COVID-19

Ngày 1/4, trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại châu Âu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư thăm hỏi tới các nước châu Âu về tình hình dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư thăm hỏi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (Sác Mi-xen), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (U-su-la vôn đơ Lây-ần), Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli (Đa-vít Sa-xô-li), Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Boris Johnson (Ai-len Bô-rít Giôn-xơn), Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel (An-giê-la Méc-ken), Thủ tướng nước Cộng hòa Pháp Edouard Philippe (Ê-đu-a Phi-líp), Thủ tướng Cộng hòa Italy Giuseppe Conte (Giu-sếp Công-tê), Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sanchez (Pê-đờ-rô San-chê).

Thêm 6 ca mắc mới COVID-19

Tổ y tế tiến hành tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN 

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, tới 19 giờ ngày 1/4, Việt Nam ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 lên 218 người.

Cụ thể:

Ca bệnh 213 (BN213):  nữ, 40 tuổi, có địa chỉ tại Khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Ca bệnh 214 (BN214): Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, nhân viên Công ty Trường Sinh, cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai.

Ca bệnh 215 (BN215): Bệnh nhân nam, 31 tuổi, nhân viên công ty Trường Sinh, có địa chỉ tại Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân được cách ly từ ngày 30/3, đến ngày 31/3 được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ca bệnh 216 (BN216): Bệnh nhân nữ, 48 tuổi, từ Đức trở về Việt Nam và được cách ly tập trung tại Đại học FPT ở Láng – Hòa Lạc (Hà Nội). Ngày 31/3 có biểu hiện đau rát họng, xét nghiệm cùng ngày cho kết quả dương tính và được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca bệnh 217 (BN217): Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, có địa chỉ tại Khánh Sơn 2, Nam Đàn, Nghệ An. Bệnh nhân từ Nhật Bản về nước ngày 25/3/2020, sau nhập cảnh được cách ly tập trung tại Đại học FPT ở Láng – Hòa Lạc (Hà Nội). Từ 31/3  được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca bệnh 218 (BN218): Bệnh nhân nữ 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Phú Xá, Thái Nguyên. Bệnh nhân về nước và sau nhập cảnh được cách ly tập trung tại Đại học FPT ở Láng – Hòa Lạc (Hà Nội). Từ 31/3/2020 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Số ca tử vong do COVID-19 tại châu Âu vượt con số 30.000 người, tại Mỹ hơn 4.000 người

Theo số liệu của hãng tin AFP tính đến chiều 1/4 (giờ Việt Nam), dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến hơn 30.000 người tại châu Âu tử vong, trong đó hơn 75% số ca tử vong là ở Italy và Tây Ban Nha.

Trong tổng số 458.601 ca nhiễm tại châu Âu, có 30.063 ca tử vong do COVID-119, khiến "Lục địa Già" là nơi chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất. Italy là quốc gia có số ca tử vong cao nhất với 12.428 ca, tiếp đó là Tây Ban Nha với 8.189 ca và Pháp với 3.523 ca.

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 lên xe tải đông lạnh được điều động bên ngoài bệnh viện Brooklyn ở New York, Mỹ ngày 31/3/2020. Ảnh: Daily Mail/TTXVN 

Các con số trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ thông báo số ca tử vong tại nước này đã tăng lên 4.076 ca, tăng cao hơn cả số ca tử vong tại Trung Quốc, nơi khởi phát dịch COVID-19; vượt xa con số 2.977 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001. Hiện tổng số ca nhiễm virus COVID-19 ở Mỹ lên tới hơn 188.500 ca.

Chính phủ Mỹ đang chạy đua với thời gian để lập hàng trăm bệnh viện dã chiến gần các thành phố lớn, trong bối cảnh hệ thống y tế của của nước này đang bị quá tải do dịch viêm đường hô hấp COVID-19.

Theo hãng tin Reuters, gần một nửa số ca tử vong nói trên tập trung tại bang New York (Niu Y-oóc) - tâm dịch COVID-19 tại Mỹ, bất cấp chính quyền bang đã đóng cửa mọi cơ sở kinh doanh tại bang này. Thị trưởng thành phố New York, Bill de Blasio (Bin Đê Bla-xi-ô) cho biết sẽ kêu gọi các nguồn lực liên bang hỗ trợ thành phố này chống dịch.

Các chuyên gia y tế của Nhà Trắng cảnh báo nguy cơ khoảng 100.000 đến 240.000 người tại Mỹ có thể tử vong do dịch bệnh này.

Máy bay quân sự Nga chuyển hàng cứu trợ giúp Mỹ chống COVID-19

Video: Máy bay quân sự Nga chở vật tư y tế khởi hành đến Mỹ - Video dẫn từ VOV.VN 

Một máy bay chở hàng của quân đội Nga mang theo trang thiết bị y tế giúp Mỹ chống dịch COVID-19 đã cất cánh từ một căn cứ không quân ở Nga, sau khi Tổng thống Trump chấp nhận đề xuất hỗ trợ của Tổng thống Putin.

“Máy bay chở khẩu trang và thiết bị y tế đã khởi hành đến Mỹ”, Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov tuyên bố ngắn gọn sáng 1/4.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy hàng trăm hộp đựng vật tư y tế được xếp trong khoang máy bay, tiếp đến là khoảnh khắc máy bay cất cánh để thực hiện hành trình bay dài gần 8.000 km tới Mỹ.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, chuyến hàng viện trợ này được chuyển đi sau một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump hôm 31/3, theo đó 2 nhà lãnh đạo đã bàn về tốc độ lây lan nhanh chóng của đại dịch và sự thiếu hụt nghiêm trọng các thiết bị bảo hộ tại Mỹ.

Chuyến hàng hỗ trợ của Nga tới Mỹ diễn ra trong bối cảnh, kho dự trữ khẩn cấp của Mỹ gần cạn kiệt và trang thiết bị bảo hộ cho các bác sĩ tham gia trực tiếp vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 bị thiếu trầm trọng.

 

 

PC (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực