Malawi xác nhận Phó Tổng thống Chilima thiệt mạng trong vụ rơi máy bay

Thứ ba, 11/06/2024 21:32
(ĐCSVN) - Cháy lớn tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp; kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ; Malawi xác nhận Phó Tổng thống Chilima thiệt mạng trong vụ rơi máy bay…là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 11/6.

Cháy lớn tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp       

 Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 11/6, một vụ cháy xảy ra tại rừng khu vực A1, Vườn Quốc gia Tràm Chim (xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp).

Lãnh đạo UBND huyện Tam Nông cho biết, các lực lượng chức năng đang tập trung chữa cháy, khoanh vùng đám cháy lớn tại Vườn Quốc gia Tràm Chim để hạn chế cháy lan. Do trời nắng, gió lớn nên đám cháy lan nhanh, hiện chưa thống kê được diện tích thiệt hại.

Khu vực xảy ra cháy rừng chỉ cách tuyến đường ĐT- 843 (nối huyện Tam Nông với huyện Tân Hồng, thành phố Hồng Ngự) vài trăm mét nên khói bụi từ đám cháy ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. Nhiều phương tiện phải dừng lại vì tầm nhìn hạn chế, không quan sát được phía trước.

Tại hiện trường, ngọn lửa cháy dưới tán tràm, đồng cỏ khô và một số diện tích trồng cây ăn quả (chủ yếu là mít) của người dân ven Vườn Quốc gia Tràm Chim. Khoảng hơn 14 giờ, gió mạnh, cột khói bốc cao hàng chục mét, khu vực cách đám cháy nhiều km vẫn thấy khói trắng. Đến khoảng 16 giờ ngọn lửa chưa được dập tắt hoàn toàn.

Vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp dự báo cháy rừng ở Vườn Quốc gia Tràm Chim, đối với khu A1, dự báo cháy rừng cấp V (cực kỳ nguy hiểm), có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh. Đơn vị đã chủ động phòng ngừa nhưng vẫn xảy ra cháy.

Vườn Quốc gia Tràm Chim có tổng diện tích hơn 7.300 ha, là nơi sinh sống của hơn 130 loài thực vật bậc cao, 231 loài chim nước, hơn 100 loài động vật, hơn 150 loài cá. Nơi đây đang bảo tồn loài sếu đầu đỏ quý hiếm trên thế giới.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ

 Ông Phùng Ngọc Mỹ - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày 11/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 491/QĐ-TTg nêu: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Tỉnh ủy Gia Lai đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1219-QĐ/TU ngày 23/4/2024 của Tỉnh ủy Gia Lai.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 19/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đảng viên ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do có liên quan đến nội dung Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để các chủ đầu tư có những vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC cung cấp. Một số dự án, gói thầu có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Malawi xác nhận Phó Tổng thống Chilima thiệt mạng trong vụ rơi máy bay

 Phó Tổng thống Malawi Saulos Klaus Chilima trả lời phỏng vấn báo chí tại Lilongwe ngày 10/1/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 11/6, Tổng thống Malawi, Lazarus Chakwera cho biết Phó Tổng thống nước này Saulos Klaus Chilima và 9 người trên chiếc máy bay quân sự mất tích 1 ngày trước đó, đã thiệt mạng do máy bay bị rơi.

Chiếc máy bay chở ông Chilima, 51 tuổi, rời thủ đô Lilongwe 9h17 ngày 10/6 theo giờ địa phương (14h17' giờ Việt Nam) đã không thể hạ cánh xuống sân bay Mzuzu như dự kiến vào 10h02 sáng do thời tiết xấu dẫn tới tầm nhìn bị hạn chế. Dù được lệnh quay về thủ đô, song chiếc máy bay đã bay chệch hướng với radar và lực lượng chức năng đã không thể liên lạc với máy bay.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Chakwera đã bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch trên. Ông cho biết lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy máy bay trên một sườn đồi trong rừng Chikangawa. Chiếc máy bay này đã hoàn toàn bị phá hủy và không còn ai sống sót.

Ông Chilima được xem là ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống Malawi dự kiến diễn ra vào năm 2025. Ông từng bị bắt vào năm 2022 vì cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, tòa án Malawi đã hủy bỏ cáo buộc chống lại ông hồi tháng trước, sau khi cơ quan công tố đình chỉ vụ việc. Về phần mình, ông Chilima cũng đã phủ nhận mọi cáo buộc./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực