Nợ thuế hơn 170 tỷ đồng, một giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh

Thứ bảy, 20/07/2024 20:40
(ĐCSVN) - Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc một công ty ở Bình Phước nợ thuế hơn 170 tỷ đồng; Giao ô tô không đảm bảo an toàn cho tài xế khiến 4 mẹ con tử vong, giám đốc công ty bị khởi tố; Nhiều sân bay lớn khôi phục hoạt động sau sự cố máy tính toàn cầu là những tin đáng chú ý trong ngày 20/7.

Tạm hoãn xuất cảnh đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Ngày 20/7, Cục Thuế tỉnh Bình Phước cho biết, ông Lâm Văn Đạt, Cục trưởng Cục Thuế đã ký văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Đình Ngọc (54 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xây dựng phát triển địa ốc Đại Toàn Thắng) do công ty này còn nợ tiền thuế theo Thông báo số 3299/TB-CTBPH của Cục Thuế Bình Phước với số tiền hơn 170 tỷ đồng.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày có thông báo đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước - Ảnh minh họa 

Theo thông báo, thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 15/7/2024 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng phát triển địa ốc Đại Toàn Thắng là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Lộc Phát, diện tích hơn 8,1 ha, tại ấp 12, xã Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh Bình Phước đã có Quyết định cho công ty này chuyển hơn 8,1 ha đất trồng cây lâu năm và đất ở nông thôn sáng đất khác và giao diện tích đất này cho công ty thuê để xây dựng khu dân cư Lộc Phát.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Cục Thuế tỉnh Bình Phước và các chi cục thuế trong tỉnh đã ban hành hơn 40 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp nợ thuế. Vừa qua Cục Thuế này cũng đã có công văn đề nghị Sở Tư pháp, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản đối với 15 công ty đang nợ thuế tính đến ngày 31/5/2024, với số tiền từ vài trăm triệu đến hàng trăm tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Bình Phước đã thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với công ty này bao gồm trích tiền từ tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, tạm hoãn xuất cảnh đối với một số lãnh đạo doanh nghiệp.

Vụ tài xế xe 'hổ vồ' gây tai nạn 4 mẹ con tử vong: Khởi tố một giám đốc công ty

Mở rộng điều tra vụ tai nạn giao thông làm 4 mẹ con tử vong cách đây ít hôm tại xã Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố thêm Lê Văn Tiệp (SN 1981, trú tại Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), Giám đốc công ty TNHH xây dựng thương mại và vận chuyển Anh Dũng về hành vi "Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không bảo đảm an toàn" theo Điều 262 - BLHS. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức phê chuẩn. 

Bị can Lê Văn Tiệp - Ảnh CACC 

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án trên. Lê Văn Tiệp là Giám đốc công ty TNHH xây dựng thương mại và vận chuyển Anh Dũng có hành vi giao xe ô tô không đảm bảo an toàn cho Đàm Văn Lương - tài xế xe "hổ vồ" sử dụng.

Như tin đã đưa, khoảng 11h ngày 16/7, ô tô tải "hổ vồ" BKS 88C-288.49 (xe 15 tấn) chở cát, đá, sỏi lưu thông trên đường ĐH05 hướng xã Cát Quế đi xã Minh Khai (Hoài Đức, Hà Nội).

Khi đi đến ngã tư đường ĐH05 giao với đường Ba Chàng, lái xe "hổ vồ" không giảm tốc độ và đâm vào thùng xe tải BKS 29C-597.75 do anh Lê Văn Ng. (SN 1966, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển.

Cú đâm mạnh khiến xe tải do anh Ng. điều khiển văng vào xe máy BKS 29B1-087.21 do chị Nguyễn Thị H. (SN 1992, trú tại Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển. Trên xe máy lúc này còn có 3 người con chị H. là cháu O. (SN 2011), M. (SN 2013) và S. (SN 2015).

Vụ việc khiến xe máy chị H. cùng những người trên xe bị ép vào thành cầu bắc qua mương nước. Hậu quả 4 mẹ con chị H. tử vong. Tài xế xe tải BKS 29C bị gãy xương đòn, đang điều trị trong bệnh viện.

Sau khi xảy ra tai nạn, Đàm Văn Lương rời khỏi hiện trường. Đến 23h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa Đàm Văn Lương về Công an huyện Hoài Đức làm việc.

Thời điểm đó, Lương đang lẩn trốn tại 1 nhà nghỉ, trên địa bàn xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. Qua xét nghiệm, Đàm Văn Lương dương tính với ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đàm Văn Lương (SN 1986, trú tại Cách Linh, Quảng Hoà, Cao Bằng).

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục tập trung điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Sau sự cố "sập đám mây", nhiều sân bay lớn khôi phục hoạt động sau

Một ngày sau khi sự cố máy tính toàn cầu, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, ngân hàng, bệnh viện, cơ quan truyền thông và hãng hàng không trên khắp thế giới, nhiều hãng hàng không lớn ở châu Á và châu Âu đã khôi phục hoạt động.

 Hành khách chờ tại sân bay quốc tế Benito Juarez ở Mexico City (Mexico) ngày 19/7/2024, thời điểm xảy ra sự cố công nghệ thông tin toàn cầu khiến hàng loạt chuyến bay bị hoãn, hủy - Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ cho biết hệ thống hàng không tại các sân bay trên khắp quốc gia Nam Á này đã hoạt động bình thường kể từ đầu ngày 20/7. Thông báo được Bộ trưởng bộ trên - ông Ram Mohan Naidu - đăng trên mạng xã hội nêu rõ "kể từ 3h sáng (giờ địa phương), hệ thống hàng không tại các sân bay đã bắt đầu hoạt động bình thường. Hoạt động bay hiện đang diễn ra suôn sẻ. Những vấn đề còn tồn đọng do gián đoạn ngày 19/7 đang dần được giải quyết và có thể hoàn tất vào trưa cùng ngày."

Tình trạng này xảy ra sau sự cố "sập đám mây" của Microsoft vốn gây rối loạn các hệ thống máy tính trên toàn cầu do công ty an ninh mạng CrowdStrike phát hành bản cập nhật phần mềm diệt virus bị lỗi cho "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ, ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng hệ điều hành Windows của Microsoft. Sự cố đã khiến các sân bay trên khắp Ấn Độ ngừng hoạt động, đồng thời khiến các chuyến bay bị hủy trên diện rộng. Truyền thông địa phương đưa tin chỉ riêng hãng hàng không tư nhân IndiGo, hãng có thị phần vận chuyển hành khách nội địa lớn nhất ở Ấn Độ, đã hủy 287 chuyến bay. Ngoài IndiGo, 2 hãng hàng không tư nhân khác là Akasa và SpiceJet cũng bị gián đoạn hoạt động đáng kể. Các sân bay trên khắp đất nước, trong đó có cả ở Delhi và Mumbai đã chứng kiến cảnh hỗn loạn trong ngày 19/7 trong việc cấp thẻ lên máy bay, hủy và dời lịch các chuyến bay. Dịch vụ làm thủ tục trực tuyến không thực hiện được, dẫn đến tình trạng xếp hàng dài tại quầy làm thủ tục và phòng chờ quá đông ở một số sân bay.

Tính đến chiều 20/7, các hãng hàng không Mỹ và các sân bay trên khắp châu Á thông báo đã nối lại hoạt động, với các dịch vụ làm thủ tục được khôi phục ở Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia và sân bay Changi của Singapore. Đến ngày 20/7, các dịch vụ ở Australia hầu như đã trở lại bình thường, nhưng Sân bay Sydney vẫn ghi nhận tình trạng trễ chuyến. Chính phủ Australia cũng cảnh báo về nguy cơ gia tăng các hành vi lừa đảo sau sự cố, trong đó có thể kể đến những lời đề nghị giúp khởi động lại máy tính và yêu cầu thông tin cá nhân hoặc chi tiết thẻ tín dụng. Ở châu Âu, các sân bay lớn, trong đó có sân bay Berlin (Đức), thông báo đã nối lại hoạt động, cho phép các chuyến bay khởi hành và đón chuyến bay đến sau khi hoãn toàn bộ các chuyến bay khi sự cố xảy ra.

Microsoft cho biết sự cố bắt đầu vào lúc 19:00 GMT ngày 18/7 (rạng sáng 19/7, giờ Việt Nam), ảnh hưởng đến người dùng Windows chạy phần mềm an ninh mạng CrowdStrike Falcon. CrowdStrike cho biết đã đưa ra giải pháp khắc phục sự cố và lãnh đạo công ty, George Kurtz, chia sẻ trên kênh CNBC của Mỹ rằng ông muốn "gửi lời xin lỗi tới mọi tổ chức, mọi nhóm và mọi người đã bị ảnh hưởng". CrowdStrike cũng cho biết có thể cần vài ngày để khắc phục sự cố.

CrowdStrike - trước đây đạt vốn hóa thị trường khoảng 83 tỷ USD - là nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng lớn. Dịch vụ đám mây của Microsoft gặp sự cố làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, ngân hàng, tuyền thông, y tế của rất nhiều nước trên thế giới.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực