Tạm giữ lượng lớn mỹ phẩm, kem đánh răng hết hạn sử dụng đang dập date mới

Thứ ba, 09/07/2024 20:29
(ĐCSVN) - Khởi tố, bắt tạm giam Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Xín Mần (Hà Giang); Tạm giữ lượng lớn mỹ phẩm, kem đánh răng hết hạn sử dụng đang dập date mới; Số người thiệt mạng tăng nhanh trong vụ lở đất tại Indonesia...là những thông tin đáng chú ý trong ngày 9/7.

Khởi tố, bắt tạm giam Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Xín Mần (Hà Giang)

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Chi Cục trưởng và công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần. Hai đối tượng này liên quan đến vụ án vận chuyển hàng cấm xảy ra ngày 9/4 năm nay, tại thôn Lủng Cẩu, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt 2 đối tượng Nguyễn Tứ và Đinh Đức Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vận chuyển hàng cấm theo quy định tại Khoản 3, Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015 là Nguyễn Tứ, sinh năm 1974, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần và Đinh Đức Minh, sinh năm 1988, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2021 đến ngày 7/4 vừa qua, Nguyễn Tứ và Đinh Đức Minh là những người trực tiếp thực hiện giám sát hải quan đối với lô hàng thuốc lá điếu. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, bị can Nguyễn Tứ đã chỉ đạo Đinh Đức Minh tạo điều kiện cho Mạch Đức Hải, sinh năm 1980; thường trú tại Khu 2, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cùng đồng bọn thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu thành phẩm, qua biên giới sang Trung Quốc.

Trước đó, liên quan đến vụ án trên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội "Vận chuyển hàng cấm".

Tạm giữ lượng lớn mỹ phẩm, kem đánh răng hết hạn sử dụng đang dập date mới

Hàng trăm nghìn sản phẩm là mỹ phẩm, kem đánh răng đã hết hạn sử dụng với tổng khối lượng trên 20 tấn hàng hoá đang được tẩy date và in dập date mới đã bị Đội Quản lý thị trường số 22 (Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm bắt quả tang và tạm giữ.

Lực lượng liên ngành phát hiện nhiều mỹ phẩm, kem đánh răng có dấu hiệu tẩy hạn sử dụng tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Cụ thể, chiều ngày 9/7, Đội Quản lý thị trường số 22 phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra đột xuất 5 gian hàng kinh doanh tại khu vực đường Nguyễn Đình Tứ, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 50.000 sản phẩm với tổng khối lượng trên 20 tấn hàng hóa là mỹ phẩm, dầu gội, kem đánh răng trẻ em các nhãn hiệu ACLEAF Repair toner, OHBT, MAMACOS, O-ZONE... do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu hết hạn sử dụng. Đặc biệt lực lượng chức năng ghi nhận một lượng lớn hàng hóa là kem đánh răng trẻ em nhãn hiệu O-ZONE và nhiều mỹ phẩm đang được tẩy date cũ đã hết hạn sử dụng và in, dập date mới với hạn sử dụng vài năm so với hạn sử dụng đã hết trước đó.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa tại cơ sở. Với số lượng cực lớn, đoàn kiểm tra đang tiến hành kiểm đếm và phân loại hàng hóa, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Số người thiệt mạng tăng nhanh trong vụ lở đất tại Indonesia

Theo thông tin cập nhật chiều 9/7, số người thiệt mạng trong vụ lở đất gần mỏ khai thác vàng trái phép trên đảo Sulawesi, miền Trung Indonesia đã tăng lên 23 người, trong khi 35 trường hợp vẫn mất tích.

Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân sau vụ lở đất tại làng Tulabolo, huyện Bone Bolango, tỉnh Gorontalo, Indonesia, ngày 8/7/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN) 

Tổng cộng 270 người đã tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ trong 2 ngày qua. Ông Ida Bagus Nyoman Ngurah Asrama, quan chức cơ quan tìm kiếm và cứu hộ tỉnh Gorontalo xác nhận tính đến chiều cùng ngày, có 66 người sống sót, 23 người thiệt mạng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 35 người mất tích. Ông Ida cho biết thêm các phương tiện vẫn không thể tiếp cận khu vực thảm họa do một số cây cầu bị sập, khiến lực lượng cứu hộ phải đi bộ.

Trước đó, các quan chức khác cho biết một số nạn nhân là thợ mỏ, nhiều trường hợp khác là người bán các quầy hàng gần đó. Vụ lở đất xảy ra tại một ngôi làng hẻo lánh ở huyện Bone Bolango của tỉnh Gorontalo vào cuối ngày 6/7 sau nhiều ngày mưa lớn.

Indonesia dễ xảy ra lở đất trong mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, tháng 7 thường là mùa khô và hiếm khi có mưa lớn bất thường như vụ việc nói trên./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực