Tìm thấy thêm 2 thi thể trong vụ sạt lở ở Trà Leng

Thứ sáu, 30/10/2020 20:37
(ĐCSVN) – Sạt lở ở Trà Leng, tìm thấy thêm 2 thi thể; Án phạt nghiêm khắc cho 3 đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép giữa mùa dịch COVID-19; Nga sẵn sàng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ vaccine ngừa COVID-19, là những tin tức đáng chú ý trong ngày 30/10.

Sạt lở ở Trà Leng: Tìm thấy thêm 2 thi thể

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân trong vụ sạt lở tại Trà Leng.

(Ảnh: Trần Lê Lâm-TTXVN )

Bằng nhiều nỗ lực, chiều 30/10, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Trong ngày 30/10, theo đề nghị của Quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam, Bộ Quốc phòng đã tăng cường thêm lực lượng, phương tiện gồm 14 cán bộ cùng thiết bị flycam của Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, 3 chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quảng Bửu cho biết: Trong ngày 30/10, tại khu vực hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My đều có mưa nhưng các lực lượng cứu hộ vẫn tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Hiện, lực lượng cứu hộ đang "chạy đua" với thời gian, sẵn sàng đội mưa nặng hạt tìm kiếm trong đống bùn đất để tìm kiếm những nạn nhân còn lại sau vụ sạt lở ở Trà Leng. 

Tại khu vực thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, ngoài các lực lượng tìm kiếm còn có hàng chục đoàn cứu trợ đã đến để giúp nhân dân khắc phục khó khăn…
 
Án phạt cho 3 đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép giữa mùa dịch COVID-19

 Ngày 30/10, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử lưu động, sơ thẩm vụ án đưa người xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới giữa mùa dịch COVID-19.

 Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt 3 bị cáo gồm: Trịnh Vũ Bảo (33 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) 7 năm tù giam; Võ Quang Luân (33 tuổi, ngụ xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) 6 năm tù; Nguyễn Văn An (35 tuổi, ngụ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng) 5 năm tù giam về  tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

 Trong khoảng thời gian từ ngày 11/7/2020 đến ngày 31/7/2020, Bảo, Luân và An đã 3 lần tổ chức đưa 3 người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại.

 Hội đồng xét xử nhận định, cả 3 đối tượng kể trên đã lợi dụng thời điểm cả nước tập trung phòng, chống dịch COVID-19 để 3 lần tổ chức đưa 3 người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại, hưởng lợi số tiền 11 triệu đồng.

 Hành vi của Bảo, Luân và An là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý hành chính Nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh nên phải chịu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc.

Nga sẵn sàng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ vaccine ngừa COVID-19

Một loại vaccine ngừa COVID-19 của Nga được giới thiệu tại Moskva ngày 10/9/2020.

(Ảnh: AFP/ TTXVN

 Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẵn sàng chuyển nhượng các quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 và sản xuất chúng tại các cơ sở của đối tác nước ngoài.

Cho đến nay, Nga đã đăng ký hai loại vaccine ngừa COVID-19. Vaccine đầu tiên, Sputnik V, được đăng ký hồi tháng 8 do Viện nghiên cứu mang tên Gamaleya điều chế, và loại thứ hai - EpiVacCorona do Trung tâm Nghiên cứu Vector điều chế vào giữa tháng 10.

 Phát biểu tại Diễn đàn đầu tư vốn VTB lần thứ 12 với tiêu đề “Nước Nga mời gọi”, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng đảm bảo việc bán tài sản trí tuệ và sẵn sàng sản xuất các loại vaccine này tại cơ sở sản xuất của các đối tác nước ngoài. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động tiêm chủng ở Nga.

Theo Tổng thống Putin, vấn đề chính hiện nay là đảm bảo khối lượng vaccine sản xuất quy mô công nghiệp theo nhu cầu, do vẫn còn thiếu các thiết bị cần thiết để sản xuất hàng loạt. Ông cũng cho biết Nga sẵn sàng thúc đẩy hợp tác về phát triển vaccine ngừa COVID-19 trong lĩnh vực khoa học với các đối tác nước ngoài. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga thông báo các chuyên gia nước này đang phát triển loại vaccine thứ 3. Ông một lần nữa nhấn mạnh các cuộc thử nghiệm vaccine của Nga đã thành công và cả hai loại vaccine đều đã chứng minh hiệu quả. Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng việc tiêm chủng hàng loạt tại Nga có thể thực hiện vào cuối năm 2020./.

           

TG (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực