Triệt phá đường dây cá độ trăm tỷ mùa EURO 2024

Thứ năm, 04/07/2024 20:22
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Triệt phá đường dây cá độ trăm tỷ mùa EURO 2024; 1.338 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật trong 6 tháng đầu năm; Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc; 121 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra tại Ấn Độ... là những tin đáng chú ý ngày hôm nay, 4/7.

Triệt phá đường dây cá độ trăm tỷ mùa EURO 2024

Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng.

Đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Xuân Khánh (SN 1985) và Lê Tấn Quang (SN 1990, cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cầm đầu. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để che giấu hoạt động tội phạm và đối phó với cơ quan Công an.

 Lê Tấn Quang và Nguyễn Lâm Khánh. Ảnh: cand.com.vn 

Nguyễn Xuân Khánh và Lê Tấn Quang khai nhận đã tổ chức đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thu hút nhiều con bạc cư trú tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế tham gia.

Kết quả thống kê từ tháng 5/2024 đến nay cho thấy, số tiền cá cược của các đối tượng là hơn 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ trong 2 tuần từ khi khởi tranh giải Vô địch Châu Âu Euro 2024 và Copa America 2024, số tiền các đối tượng cá cược đã hơn 50 tỷ đồng.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ hàng nghìn trang tài liệu và nhiều tang vật khác có liên quan. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 20/6/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Công an quận Hải Châu và Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng có quy mô giao dịch cá cược hơn 1.000 tỷ đồng.

1.338 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật trong 6 tháng đầu năm

Thông tin trên được Bộ Nội vụ cho biết tại báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, trên cơ sở tổng hợp số liệu của các bộ, ngành, địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2024, cả nước có 1.338 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật, trong đó cán bộ là 139 người, công chức là 432 người, viên chức 767 người.

 Bộ Nội vụ chuẩn bị tổ chức hội nghị công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã tinh giản 3.853 công chức, viên chức của bộ, ngành, địa phương, trong đó, bộ, ngành là 107 người (47 công chức, 60 viên chức), địa phương là 3.746 người (530 công chức, 3.216 viên chức).

Một số địa phương đã thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, quản lý biên chế, xây dựng vị trí việc làm như: Hưng Yên, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Đồng Nai, Kon Tum, Quảng Ngãi, An Giang, Hậu Giang, Sơn La, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc

 Bị can Nguyễn Ngọc. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 4/7, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận; Lê Quang Vinh, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận; Huỳnh Lương Thiện, chuyên viên Phòng Đầu tư và Quy hoạch xây dựng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam và Trương Văn Ri, cựu phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam kiêm Giám đốc Chi nhánh công ty tại tỉnh Bình Thuận.

Cả 5 bị can đều bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Các bị can bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án liên quan đến dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

121 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra tại Ấn Độ

Reuters dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, ít nhất 121 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ giẫm đạp hôm 2/7 tại một buổi lễ của các tín đồ Hindu ở làng Mughal Garhi, bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi của Ấn Độ khoảng 200km về phía Đông Nam. Trong số các nạn nhân có 112 phụ nữ và 7 trẻ em.

 Thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở làng Mughal Garhi ngày 2/7/2024. Ảnh: AP

Đây là thảm kịch tồi tệ nhất tại Ấn Độ trong hơn một thập niên qua. Số lượng người tham dự đông gấp 3 lần cho phép được xem là nguyên nhân chính dẫn tới vụ giẫm đạp nghiêm trọng này.

Theo báo cáo của cảnh sát, khoảng 250.000 người đã tụ tập tại sự kiện này, nhiều gấp 3 lần sức chứa mà cơ quan chức năng cho phép (chỉ ở mức 80.000 người).

Sự cố được cho là xảy ra khi bài giảng đạo kết thúc và đám đông tín đồ tìm cách tiếp cận sân khấu để có thể chạm tay vào nhà thuyết giáo nổi tiếng Yogi Adityanath, khi ông bước xuống từ sân khấu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo, Chính phủ sẽ hỗ trợ 2.400 USD cho gia đình có nạn nhân thiệt mạng và 600 USD cho những người bị thương.

Giới chức trách đang điều tra làm sáng tỏ trách nhiệm của những người có liên quan.

Được tin vụ giẫm đạp nghiêm trọng xảy ra, ngày 4/7/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Narendra Modi./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực