Xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

Thứ năm, 08/02/2024 21:06
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Trong ngày nghỉ Tết đầu tiên, cả nước ghi nhận 79 vụ tai nạn giao thông, làm 33 người chết; Nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng đã bị bắt khi đang bỏ trốn; Động đất mạnh làm rung chuyển Philippines và Indonesia;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 8/2.

Xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

Chiều 8/2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn (29 tháng Chạp), toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 73 người. So với ngày 7/2, số vụ tai nạn giao thông không tăng, không giảm, giảm 4 người chết, tăng 17 người bị thương. Toàn bộ các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ.

 Hiện trường vụ xe khách vượt ẩu cán bé gái 3 tuổi tử vong tại huyện Krông Búk (Đắk Lắk) ngày 7/2. (Ảnh: Báo Giao thông) 

Trong ngày, Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 8.540 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 21,145 tỷ đồng; tạm giữ 138 xe ô tô, 3.015 xe mô tô và 23 phương tiện khác; tước 1.930 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.457 trường hợp, vi phạm tốc độ 2.254 trường hợp, dương tính với ma túy 10 trường hợp. Đường sắt, đường thủy không phát hiện vi phạm.

Đã có 8 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong đó có phản ánh về việc ùn tắc giao thông trên tuyến đường Vành đai 3... Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tại Hà Nội, ngay từ đầu giờ chiều 7/2 (tức 28 Tết), một lượng lớn phương tiện di chuyển ra khỏi thành phố khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô bị ùn ứ. Việc ùn ứ nghiêm trọng trên tuyến đường Vành đai 3 kéo dài cho đến rạng sáng mùng 8/2.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều mùng 7/2, các tuyến đường cửa ngõ phía Đông và phía Tây của Thành phố, lượng người và phương tiện lưu thông tăng cao, nhất là người đi xe máy, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc. Trên các tuyến đường nội đô, tình trạng giao thông thông thoáng, xe cộ đi lại dễ dàng.

Đã bắt được nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng

Rạng sáng 8/2, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ được Nguyễn Thành Trung khi đang bỏ trốn qua địa phận tỉnh Bình Thuận. Trung là nghi phạm dùng súng thực hiện vụ cướp ngân hàng táo tợn ngay trung tâm thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) trong chiều 7/2.

 Nguyễn Thành Trung, nghi phạm cướp ngân hàng lấy 3 tỉ đồng (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn bằng xe máy trên Quốc lộ 1 (đoạn đi qua địa bàn Bình Thuận, giáp ranh tỉnh Lâm Đồng). Toàn bộ số tiền mà đối tượng cướp được trong ngân hàng đã được lực lượng chức năng thu hồi.

Như thông tin đã đưa, chiều 7/2, một vụ cướp ngân hàng táo tợn đã xảy ra ngay tại trung tâm thị trấn Liên Nghĩa. Vào thời điểm trên, tại phòng giao dịch của một ngân hàng ngay mặt tiền Quốc lộ 20, sát bên trụ sở UBND huyện Đức Trọng, xuất hiện một người đàn ông đeo khẩu trang, đội nón, mặc đồ kín mít đến quầy giao dịch. Ngay sau đó, người này rút súng đe dọa nhân viên ngân hàng, cướp đi một số tiền lớn.

Khi ra khỏi ngân hàng, bị bảo vệ và người dân xung quanh chặn bắt thì nghi phạm nổ súng, rất may viên đạn sượt qua người của bảo vệ ngân hàng, gây xây sát nhẹ. Sau đó, nghi phạm nhanh chóng tẩu thoát về hướng Quốc lộ 20 bằng xe máy.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đức Trọng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng của Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai phương án truy bắt nghi phạm trên.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ.

Động đất mạnh làm rung chuyển Philippines và Indonesia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất GFZ của Đức cho biết một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển đảo Mindanao, Philippines lúc 20:09:37 giờ GMT ngày 7/2 (hơn 3 sáng 8/2, giờ Việt Nam).

 Ảnh minh hoạ: NDTV

Động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km. Tâm chấn ban đầu được xác định ở vị trí 9,67 độ vĩ Bắc và 126,59 độ kinh Đông.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết vào lúc 19h33 tối 7/2, một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra tại khu vực 166km Tây Tây Nam của thị trấn Fakfak ở Indonesia. 

Động đất có độ sâu chấn tiêu 10km. Ban đầu, tâm chấn được xác định ở tọa độ 3,33 độ vĩ Nam và 130,85 độ kinh Đông.

Trong cùng khoảng thời gian trên, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất GFZ của Đức ghi nhận một trận động đất có độ lớn 5,3 làm rung chuyển đảo Seram của Indoensia.

Chấn tiêu nằm ở độ sâu 44,7km tại tọa độ 3,40 độ vĩ Nam và 130,81 độ kinh Đông./.

PG (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực