Hơn 58 tỷ đồng cho Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Phú Thọ

Thứ năm, 19/12/2013 16:03

(ĐCSVN) - UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2014 Ngân hàng Thế giới và Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tiếp tục đầu tư hơn 58 tỷ đồng cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn của tỉnh.

Các hợp phần sẽ thực hiện trong năm 2014 là tiếp tục thi công 3 công trình cấp nước đã thực hiện với tổng số 4.680 điểm đấu nối cho các hộ dân được hưởng lợi; khởi công 2 dự án cấp cấp nước tại các xã: Y Sơn, Ấm Hạ, Minh Hạc, Lang Sơn, Mai Tùng (huyện Hạ Hòa) và xã Trung Nghĩa (huyện Thanh Thủy); xây dựng mới 20 công trình cấp nước vệ sinh trường học và 13 công trình cấp nước vệ sinh trạm y tế; thực hiện các nội dung cần đạt được theo tiêu chí “vệ sinh toàn xã” tại 3 xã Cao Xá, Tứ Xã (huyện Lâm Thao) và Hồng Đà (huyện Tam Nông) với tổng mức đầu tư 58 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của cộng đồng một cách đầy đủ, bền vững và hỗ trợ cộng đồng cải thiện các công trình vệ sinh hộ gia đình; nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch và các công trình vệ sinh, chấp nhận và thực hành các hành vi vệ sinh để cải thiện sức khỏe gia đình và sự nuôi dưỡng trẻ em.

Dự án cũng góp phần nâng cao năng lực của xã và thôn trong việc lập kế hoạch và quản lý các công trình hạ tầng cơ sở và năng lực của chính quyền địa phương trong việc tạo thuận lợi và hỗ trợ cho các sáng kiến của cộng đồng.

 

Người dân sử dụng nước sạch. Ảnh minh họa


Bên cạnh đó, có nước sạch phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi góp phần làm xanh, sạch, đẹp làng xã. Ngoài những lợi ích trực tiếp, dự án còn phát huy hiệu quả gián tiếp. Khi có nước sạch sử dụng, sẽ tiết kiệm thời gian, người phụ nữ sẽ có nhiều điều kiện và thời gian hơn để chăm sóc gia đình. Đồng thời, nguồn nước sạch sẽ góp phần giảm dịch bệnh, từ đó người dân sẽ giảm được các chi phí khám chữa bệnh. Mặt khác, khi sức khỏe của người dân tốt hơn, họ sẽ có điều kiện để nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như chất lượng cuộc sống của gia đình và bản thân... Đặc biệt, sự chuyển biến của chính quyền địa phương về nhận thức trách nhiệm và tầm quan trọng của nước sạch vệ sinh môi trường được nâng cao rất nhiều, các bệnh truyền nhiễm giảm rõ rệt.

Để các công trình sớm hoàn thành và đi vào sử dụng, tỉnh Phú Thọ đề nghị Ngân hàng Thế giới, Văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ứng trước cho tỉnh nguồn vốn các năm tiếp theo khoảng 155 tỷ đồng. Tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị sớm phân bổ nguồn vốn để thực hiện chương trình có hiệu quả; làm rõ phần đóng góp 10% của người dân vào tổng mức đầu tư công trình để bảo đảm tính hiệu quả cao và bền vững của các công trình.

Năm 2013, Phú Thọ đã khởi công xây dựng 12 gói thầu của 3 hệ thống cấp nước tập trung cho 11 xã gồm với tổng công suất thiết kế 8.800m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho khoảng 12.568 hộ. Nguồn vốn hỗ trợ của chương trình cũng giúp tỉnh xây dựng 1.420 nhà tiêu hợp vệ sinh mới (vượt kế hoạch 120 hộ); với số người được hưởng lợi từ “vệ sinh toàn xã” theo kế hoạch là 22.080 người. Toàn tỉnh có 4 xã đăng ký đạt chỉ tiêu “vệ sinh toàn xã” là: Bản Nguyên, Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao); Trưng Vương (thành phố Việt Trì) và Đồng Luận (huyện Thanh Thủy)./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực