Hà Nội: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính

Thứ sáu, 23/12/2022 15:11
(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính; nắm chắc tình hình, tham mưu chính xác, kịp thời cho Thành ủy chỉ đạo xử lý mọi tình huống xảy ra.

Ngày 23/12, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc. 

Bảo đảm 1.673 kỳ cuộc, sự kiện chính trị của Trung ương và thành phố

Năm 2022, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã tích cực tham mưu đối với Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết đơn thư; theo dõi vụ việc, vụ án.

Theo đó, lực lượng vũ trang tổ chức các phương án bảo đảm 1.673 kỳ cuộc, sự kiện chính trị của Trung ương và thành phố diễn ra trên địa bàn Thủ đô; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp.

Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp của Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả khá toàn diện. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, hạn chế thấp nhất oan, sai.

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực đã đạt được kết quả quan trọng. Trong năm đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 20 đơn vị, qua đó chỉ ra những thiếu sót và làm bài học chung trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 3 đoàn để kiểm tra công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy, gắn các giải pháp trong công tác kiểm tra, giám sát được nêu trong Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với 10 tổ chức Đảng, 10 đảng viên; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của thành phố đối với 10 tổ chức Đảng, 12 đảng viên…

Các cơ quan hành chính thành phố đã triển khai 339 cuộc thanh tra, kết luận 201 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 33,9 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 61 tập thể và 85 cá nhân.

Chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Liên ngành tư pháp thành phố đã xác định 1.497 vụ án điểm/2.162 bị can để điều tra, truy tố, xét xử (đạt 125% chỉ tiêu năm 2022). Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt cao (đạt 87,3%); tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (đạt 91,01%), đều vượt chỉ tiêu do Quốc hội và Bộ Công an đề ra.

Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố đã giải quyết được 34.807 vụ việc các loại, trong đó có nhiều vụ án hình sự trọng điểm, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, đã được Tòa án Nhân dân thành phố phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng tại Trung ương, thành phố khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Các cơ quan tố tụng thành phố đã khởi tố, điều tra 35 vụ/45 bị can, truy tố 20 vụ/42 bị can, xét xử sơ thẩm 41 vụ/105 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ; trong đó, về tham nhũng đã khởi tố mới 9 vụ án/12 bị can. Đặc biệt, Tòa án nhân dân thành phố đã đưa ra xét xử sơ thẩm 7 vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tiếp chỉ đạo. Đây đều là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm. Kết quả xét xử “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đảm bảo “không có vùng cấm” trong phòng chống tham nhũng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương những thành tích mà cấp ủy, ngành Nội chính Đảng các cấp đã đạt được trong năm 2022; đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn ngành trong năm 2022.

Nhấn mạnh một số hạn chế còn tồn tại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Nội chính Thành ủy, các cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, Ban chỉ đạo của Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính; nắm chắc tình hình, tham mưu chính xác, kịp thời cho Thành ủy chỉ đạo xử lý mọi tình huống xảy ra.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Cần chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố trên địa bàn Thủ đô diễn ra trong năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Ban Nội chính Thành ủy tham mưu kịp thời cho Thường trực Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan khối nội chính, tư pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tham mưu, tập trung thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra, nhất là các Kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các đơn vị của thành phố...

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy. Trong đó, tập trung vào Chương trình số 10-CTr/TU về đấu tranh PCTNTC, đảm bảo “không có vùng cấm”; ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”, tệ “phiền hà sách nhiễu”… Tập trung rà soát, giải quyết xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tồn đọng, kéo dài. Tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy, nhất là 49 vụ việc cấp thành phố và các quận, huyện, thị xã tự rà soát chưa thực hiện xong…/.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực