Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Mở rộng vụ án, thu hồi nhiều tài sản

Thứ hai, 08/07/2024 19:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trên 300 tỷ đồng, 02 triệu đôla, trên 500 lượng vàng, tạm giữ trên 1.000 sổ đỏ.

Chiều ngày 8/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024. 

 Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an. Ảnh: TL. 

Tại cuộc họp báo, thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và một số cơ quan, địa phương liên quan, Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết: Khởi tố vụ án ngày 26/02/2024, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 23 bị can để điều tra về 05 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và BĐS Thăng Long, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Phương, đây là một vụ án rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, khối lượng đồ vật, tài liệu cần thu thập tương đối lớn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ một số sai phạm của các bị can và đối tượng có liên quan và tiến hành điều tra vụ án theo kế hoạch.

“Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trên 300 tỷ đồng, 02 triệu đôla, trên 500 lượng vàng, tạm giữ hơn 1.000 sổ đỏ”, Đại tá Nguyễn Quang Phương nói.

Công ty Cây xanh Công Minh tham gia 600 gói thầu với giá trị hàng nghìn tỷ đồng

Thông tin làm rõ hơn về những sai phạm của Công ty Cây xanh Công Minh, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an cho biết, ngày 8/1/2024, Cơ quan ANTĐ đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Công ty Cây xanh Công Minh về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục ANĐT Bộ Công an thông tin về vụ án Công ty Cây xanh Công Minh. Ảnh: Trọng Phú.

Tới thời điểm này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định, Công ty Cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để tham gia vào những gói thầu, chỉ định thầu. Công ty Cây xanh Công Minh cũng sử dụng các pháp nhân khác để tham gia đấu thầu, trúng thầu. Cụ thể, Công ty Cây xanh Công Minh đã sử dụng 50 công ty trong hệ sinh thái của mình để tham gia khoảng 600 gói thầu, trúng nhiều gói thầu với trị giá lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

“Hiện, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Bộ Công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm của Công ty Cây xanh Công Minh, cần chủ động khai báo, cung cấp tài liệu để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng lưu ý.

 Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng CAND các cấp đã điều tra, làm rõ hơn 22.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 78,36%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 3,36%.

Triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy; phát hiện, bắt giữ hơn 17.000 vụ (nhiều hơn 14,61%), hơn 27.900 đối tượng (nhiều hơn 20,13%), thu giữ hơn 332 kg heroin (nhiều hơn 8,77%), thu giữ hơn 1,8 triệu viên ma túy tổng hợp (nhiều hơn 86,39%) so với cùng kỳ năm 2023.

Phát hiện hơn 3.000 vụ phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (nhiều hơn 21,63%), hơn 4.900 đối tượng (nhiều hơn 47,12%) so với cùng kỳ năm 2023; 357 vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm (nhiều hơn 6,89%)... so với cùng kỳ năm 2023.

Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực