Ấm nghĩa tình quân dân khi Tết đến, Xuân về

Thứ sáu, 05/02/2021 11:10
(ĐCSVN) - Các hoạt động đến với đồng đội, đến với nhân dân trên các vùng đặc biệt khó khăn của Tổ quốc đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp nghĩa tình đồng đội, quân dân khi Tết đến, Xuân về.

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo” tại gần 400 điểm thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên cả nước, với rất nhiều hoạt động an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đem đến một mùa xuân ấm áp tình quân dân.

Nằm trong chuỗi các hoạt động đó, những ngày đầu tháng 2 này, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4 đã chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu, Tỉnh đoàn Quảng Trị, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Bệnh viện Quân y 175, Công đoàn giáo dục Việt Nam, Chương trình “Thương lắm miền Trung” của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và các cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” tại các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị.

Tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Thông qua Chương trình đã xây tặng 4 ngôi nhà 100 đồng, nhà đồng đội, hỗ trợ tu sửa 13 nhà bị thiệt hại do bão lũ; xây tặng, sửa chữa 2 nhà công vụ cho giáo viên, làm mới 1 sân chơi thiếu nhi; tặng 130 bộ bàn ghế học sinh, 1 ti vi, 3 máy lọc nước cho trường học, 100 xe đạp cho các cháu học sinh, 10 con bò giống cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cấp phát 300 suất thuốc miễn phí cho gia đình chính sách; trao tặng 42 sổ tiết kiệm cho thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; gần 600 suất quà cho các gia đình chính sách, chịu thiệt hại do bão lũ, giáo viên, học sinh... với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban tổ chức Chương trình cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo” tại gần 400 điểm trên phạm vi toàn quốc thuộc địa bàn vùng biên giới, hải đảo xa xôi. Trong đó, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được chọn làm điểm cấp toàn quân với nhiều nội dung như: Lễ hội bánh chưng xanh cho người nghèo; tổ chức Hội trại, các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao; các hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tặng “Ngôi nhà 100 đồng”, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi.  Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 hiện nay diễn biến  rất phức tạp, xuất hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng, nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng; do đó chỉ tổ chức tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi tại Nhà Văn hóa Pakô - Vân Kiều, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa; hoãn không tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; lễ hội “Bánh chưng xanh”; hội trại, trò chơi dân gian; “Gian hàng 0 đồng San sẻ yêu thương” và chương trình nghệ thuật để đảm bảo hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Tặng “Ngôi nhà 100 đồng” cho các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn 

Chương trình góp phần động viên, chia sẻ một phần khó khăn về vật chất, tinh thần với quân và dân tỉnh Quảng Trị nhân dịp Tết đến, Xuân về, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới, thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, Trợ lý Quần chúng Bệnh viện Quân y 175 cho biết, tham gia chương trình này, cán bộ, đoàn viên thanh niên Bệnh viện đã tình nguyện đóng góp và vận động các đơn vị kết nghĩa ủng hộ tiền mặt, 10 con bò giống, 75 bao đường kính, 82 thùng sữa, 350 thùng mỳ tôm cùng nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào Quảng Trị trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Với tình cảm “San sẻ yêu thương, thêm hương ngày tết”, các đoàn công tác đến tận từng thôn, hộ gia đình để trao những suất quà đầy ý nghĩa bằng hiện vật như nồi cơm, chảo rán, quạt điện; quần áo, giày dép người lớn, trẻ em, sữa, đường, mỳ chính, mỳ tôm, bánh kẹo, bánh chưng... Được trao tặng những phần quà thiết thực, anh Hồ Văn Sành (thôn Hồ, xã Hướng Sơn) xúc động chia sẻ: “Kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Những món quà này sẽ giúp tôi và gia đình ăn Tết vui hơn. Tôi cảm ơn bộ đội nhiều lắm”.

Tặng bò giống cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

Theo lãnh đạo xã Hướng Sơn, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ cuối năm 2020, đời sống của bà con trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Sự sẻ chia của Quân đội trong dịp này cùng với sự chung tay của các ban ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm đã kịp thời san sẻ trách nhiệm chăm lo Tết cho người dân của địa phương một cách thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” và tình quân dân cao đẹp.

Các hoạt động đến với đồng đội, đến với nhân dân trên các vùng đặc biệt khó khăn của Tổ quốc nhân dịp Tết đến Xuân về đã góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân vùng biên giới, hải đảo chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục về nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc và tăng cường, củng cố mối quan hệ máu thịt quân dân; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ Quân đội phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.

Bài, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực