Biểu hiện sinh động của tình đoàn kết hữu nghị quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia​

Thứ sáu, 15/12/2023 16:15
(ĐCSVN) - Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ ba nước, ba Quân đội; là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và đưa tình đoàn kết giữa ba nước lên tầm cao mới.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng trên biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất

Ngày 14/12, được sự đồng ý của Lãnh đạo cấp cao, tại khu vực biên giới chung ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã được tổ chức.

Phóng viên đã ghi lại một số hình ảnh về các hoạt động tại chương trình Giao lưu đặc biệt kể trên: 

Tham dự và chứng kiến các hoạt động giao lưu có lãnh đạo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của 3 nước. Trong đó, về phía Việt  Nam có Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (giữa); phía Lào có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (trái); phía Camphuchia có Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia (phải). 

 

Chứng kiến các hoạt động giao lưu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của ba nước đã nhiều lần nắm nay nhau, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị sâu sắc và sinh động của ba nước. 

Dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước cùng địa phương và cơ quan chức năng cắt băng khánh thành Công trình Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia ở thôn Tà Ka, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum, Việt Nam). 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước tặng công trình biên giới hữu nghị, Nhà Văn hóa thôn Tà Ka trị giá 20 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng.
 
 
Bộ trưởng Quốc phòng ba nước đã cùng thực hiện nghi lễ: Chào, tô son cột mốc chủ quyền tại cột mốc chung ở  ngã ba biên giới của ba nước. 
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì, chứng kiến hoạt  động diễn tập quân y chung giữa Quân đội ba nước. 
 

 

 

 

Cùng các hoạt động trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước cũng tiến hành trồng cây lưu niệm tại ngã ba biên giới của ba nước.
 Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu lần này, Bộ trưởng Quốc phòng của ba nước cũng đã tiến hành ký các văn kiện hợp tác Bộ Quốc phòng ba nước.
Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực