Bộ đội Biên phòng Long An thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19

Thứ bảy, 06/02/2021 18:56
(ĐCSVN) – Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Vì vậy, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp triển khai phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép.

Long An có đoạn biên giới dài 132,97km (có 43 km theo kênh rạch), địa bàn khu vực biên giới gồm 20 xã thuộc 05 huyện và 01 thị xã biên giới, dân số khoảng 29.500 hộ/107.000 nhân khẩu; tiếp giáp với 17 xã/04 quận, huyện, thuộc 02 tỉnh Svay Riêng và Pray Veng, Vương quốc Campuchia; có 01 cửa khẩu quốc tế, 01 cửa khẩu quốc gia, 03 cửa khẩu khẩu phụ và 07 lối mở. Nhân dân ở khu vực biên giới sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng, một số hộ buôn bán nhỏ lẻ; có truyền thống cách mạng và có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Nhân dân Campuchia trên địa bàn đối diện.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do vậy, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ đội Biên phòng càng trở nên khó khăn, vất vả. Xác định rõ nhiệm vụ được giao, thời gian qua tỉnh Long An, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp triển khai phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép.

Đơn vị đã đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Quân đội. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo COVID-19 các cấp, các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19, luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, với quan điểm "chống dịch như chống giặc”. Thực hiện nghiêm việc tạm đóng các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, duy trì 12 trạm kiểm soát Biên phòng; phối hợp với lực lượng công an, quân sự tổ chức 36 chốt, với tổng số 386 đồng chí và sử dụng chó nghiệp vụ để làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở 24/24 giờ, ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh, vượt biên, vận chuyển hàng trái phép qua biên giới; tăng cường 200 cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

 Cuối năm là thời điểm tình trạng xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, các chiến sỹ biên phòng khu vực cửa khẩu tăng cường công tác tuần tra 

Song song với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng, triển khai các kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới đấu tranh, tố giác các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác. Đồng thời tăng cường đấu tranh phản bác với các luận điểm sai trái, thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đã tổ chức in, phát tờ rơi, sử dụng băng rôn, pano, hơn 200 tranh, ảnh cổ động; tổ chức tuyên truyền tập trung cho gần 9000 lượt người, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng hơn 2.500 buổi về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác đối ngoại, tăng cường bám địa bàn, cập nhật thông tin, nắm bắt kịp thời chủ trương, các biện pháp phòng, chống dịch của nước bạn; quan tâm đến đời sống của người Việt Nam ở Campuchia; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, quản lý tốt người xuất, nhập cảnh và các quy định phòng, chống dịch. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm thủ tục nhập cảnh, phối hợp bắt giữ, bàn giao, đưa đi cách ly y tế 686 người Việt Nam, 13 người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.

Đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết: Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố có ca bệnh. Bên cạnh đó, giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tình hình nhập cảnh trái phép càng trở nên phức tạp. Vì vậy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An xác định tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm những nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép; đảm bảo tất cả hành khách nhập cảnh đều phải được giám sát, khai báo y tế, đưa đi cách ly tập trung đúng quy định.

Đơn vị đã phối hợp với các cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng liên quan tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, vận động Nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; vận động nhân dân không tham gia đưa, đón, tiếp tay cho đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, nêu cao cảnh giác, phát hiện tố giác tội phạm…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng, phối hợp với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; chủ động củng cố lán trại cho các tổ, chốt phòng, chống dịch sẵn sàng bảo đảm cho đơn vị trong mọi tình huống; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ trên biên giới để cán bộ chiến sỹ an tâm đón Tết với phương châm: “Bám biên giới, bám địa bàn và ăn Tết trên đường biên”, sẵn sàng hoàn thành và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Minh Tùng - Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực