Bộ đội Biên phòng Nghệ An dâng hoa, dâng hương, báo công lên Bác Hồ

Thứ hai, 05/02/2024 23:29
(ĐCSVN) - Ngày 5/2/2024 (tức ngày 26 Tết), đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, báo công tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Dự lễ có Đại tá Nguyễn Công Lực, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng; Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An.

Những người chiến sỹ biên phòng thành kính dâng lên anh linh của Bác lẵng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm tưởng nhớ tưởng nhớ đến lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang.

Báo công với Bác, trong năm qua, cán bộ chiến sỹ đơn vị đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp biên phòng, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở; duy trì thực hiện nghiêm các hiệp định, quy chế biên giới quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới, vùng biển trong tình hình mới. Tích cực, chủ động trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã chủ trì và phối hợp xác lập, đấu tranh thành công 242 vụ/328 đối tượng (khởi tố 24 vụ/36 đối tượng; tang vật thu giữ 77.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến; 12kg nhựa thuốc phiện; 141g heroin, 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 90 kg pháo nổ và nhiều tang vật khác)..., góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của tỉnh.

 Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương, báo công tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng, đối ngoại Nhân dân hai bên biên giới. Tổ chức tốt các cuộc Hội đàm giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh tiếp giáp của Bạn Lào (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay); phát huy hiệu quả phong trào kết nghĩa giữa 21 cặp bản - bản và 08 cặp đơn vị hai bên biên giới; phối hợp tặng quà cho bạn (Lào) trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Thường xuyên quan tâm xây dựng nền Biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh; phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy, cán bộ chuyển sinh hoạt tạm thời, cán bộ phụ trách hộ gia đình trong tham mưu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Tham mưu UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức tốt chương trình “Biên cương đêm hội trăng Rằm” tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông; Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024. Tiếp tục phát huy có hiệu quả các chương trình, đề án, các mô hình, cuộc vận động hướng về biên giới: Gian hàng 0 đồng, ngôi nhà thiện nguyện, tủ thuốc biên cương, chương trình nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng... Tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí, vật chất, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho Nhân dân khu vực biên giới và các đồn biên phòng với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” năm 2024, góp phần chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách khu vực biên giới.

Với những thành tích trên, năm 2023 BĐBP tỉnh có 109 tập thể, 238 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được các cấp, ngành khen thưởng.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Nghệ An nguyện hứa mãi mãi đi theo con đường “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân tại nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Vinh./.

Tin, ảnh: Lê Thạch

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực