Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang “chống dịch như chống giặc”

Chủ nhật, 11/04/2021 15:37
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tập trung toàn lực phòng, chống dịch bệnh, nhất là ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép trên toàn tuyến biên giới cả trên bộ và khu vực biển đảo, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.
leftcenterrightdel
Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt trạm (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN) 

Đang là giai đoạn cao điểm của mùa khô 2020 - 2021, chúng tôi “cùng sống” tại những chốt chặn thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) trên tuyến biên giới Hà Tiên - Giang Thành giáp Vương quốc Campuchia, thấy được tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Thời tiết bất lợi, ban đêm trời lạnh, ban ngày nắng nóng, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, vất vả. Địa hình biên giới đi lại khó khăn nhưng các chiến sĩ vẫn bám trụ địa bàn, trực chiến 24/24 giờ, thường xuyên, liên tục tổ chức tuần tra, kiểm soát...

Trung úy Nguyễn Khắc Tuấn Anh, chiến sĩ biên phòng thành phố Đà Nẵng tăng cường cho biên phòng tỉnh Kiên Giang đang thực hiện nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành chia sẻ: Từ tháng 1/2021 có 40 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vào tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả cán bộ, chiến sĩ luôn quán triệt tư tưởng, an tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Cắm chốt ở khu vực biên giới này, các chiến sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, tuần tra trên tuyến biên giới cả ngày lẫn đêm, chủ động các phương án tác chiến, nhất là với những khu vực trọng yếu, trọng điểm, đường mòn, lối mở… Vào ban đêm, đối tượng lợi dụng đêm tối, địa hình trắc trở, cây cối rậm rạp để nhập cảnh trái phép, buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép nên việc trực chiến 24/24h, tổ chức tuần tra theo kế hoạch của các chiến sĩ góp phần kịp thời ngăn chặn, bắt giữ. Hiện nay, phía bên kia biên giới, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nên các chiến sĩ nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sỹ chốt phòng chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành xuất quân làm nhiệm vụ  (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN) 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bổ sung, tăng thêm và duy trì 81 chốt chặn trên tuyến biên giới Hà Tiên - Giang Thành, hàng chục tổ cơ động, phương tiện tàu thuyền, xuồng ghe phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ biên giới bộ, khu vực biển đảo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thượng tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang khẳng định:  Hơn một năm qua, các chiến sĩ đều rất vất vả, nhưng luôn nêu cao tinh thần chiến đấu, quyết tâm, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, kể cả các đồng chí từ Biên phòng tỉnh Bình Định, thành phố Đà Nẵng vào tăng cường cho Kiên Giang...

Ngay sau vụ nhập cảnh trái phép vào đảo Phú Quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang kiểm tra và triển khai tăng cường các chốt, tổ trên biên giới cả đất liền và trên biển. Khó khăn nhất với các chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ là tuyến biên giới đường bộ khá dài, nhiều đường ngang, dọc, đường mòn, lối mở qua lại khá dễ dàng nên việc kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép gặp nhiều trở ngại. 

Ngoài ra, khu vực biển rộng lớn, chiều dài bờ biển khoảng 200 km, với nhiều điểm ra, vào khó có thể quan sát, phát hiện nhanh, bờ biển rất rộng có nhiều đảo, quần đảo, đặc biệt là đảo Phú Quốc, khoảng cách khá gần với nước bạn, nếu sơ hở, thiếu cảnh giác thì người nhập cảnh trái phép rất dễ dàng vào đảo. Bên cạnh đó, một số chủ tàu cá ý thức trong phòng, chống dịch COVID-19, thậm chí có người còn tiếp tay cho người xuất, nhập cảnh trái phép, đưa người nhập cảnh trái phép vào đảo, khu vực ven biển, xâm nhập vào nội địa.

Thượng tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Để tăng cường kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng của tỉnh duy trì 100% quân số trực chiến tại các tổ, chốt, biên đội tàu, thuyền thực hiện nhiệm vụ. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí và đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang tăng thêm lực lượng...

Hiện nay, trên khu vực biển đảo, đặc biệt là ở Phú Quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tiếp tục tăng thêm số lượng các chốt, tổ cơ động, nhân lực, phương tiện để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đề nghị Vùng Cảnh sát biển 4, Hải quân Vùng 5, Hải đoàn BP28 phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép bằng đường biển.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức các hoạt động đối ngoại phù hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang có liên quan phía đối diện để tăng cường công tác trao đổi, nắm thông tin và phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh, buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành tuần tra trên sông khu vực biên giới huyện Giang Thành (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cũng đẩy mạnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng ở biên giới, biển đảo tuyên truyền, phát động phong trào tố giác người xuất, nhập cảnh trái phép, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang kêu gọi nhân dân, nhất là những ngư phủ, xe ôm, taxi… không tham gia, tiếp tay và kịp thời tố giác với đơn vị chức năng, chính quyền địa phương về hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19...

 

Lê Huy Hải/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực