Bộ Quốc phòng quyết tâm đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ hai, 15/01/2024 14:55
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, lớp tập huấn là dịp thuận lợi để trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số một cách toàn diện, thống nhất, đồng thời nắm chắc các quan điểm, chủ trương, định hướng của Chính phủ, Bộ Quốc phòng trong chuyển đổi số để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị bảo đảm hiệu quả, thực chất.

Sáng 15/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng khai mạc tập huấn chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng.

Tham dự khai mạc và trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại biểu Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, Bộ tư lệnh, giám đốc, hiệu trưởng các học viện, nhà trường, bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng; Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng; Tổng Giám đốc một số doanh nghiệp trong Quân đội... Các đồng chí là Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng...

 Các đại biểu tham gia tập huấn.

Đây là lớp tập huấn đầu tiên về chuyển đổi số được Bộ Quốc phòng tổ chức dành cho lãnh đạo, chỉ huy là tư lệnh cấp quân khu, quân đoàn, quân chinh chủng, giám đốc các học viện, nhà trường trong Quân đội; trưởng ban, phó trưởng ban cải cách hành chính và chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, lớp tập huấn lần này là dịp thuận lợi để trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số một cách toàn diện, thống nhất, đồng thời nắm chắc các quan điểm, chủ trương, định hướng của Chính phủ, Bộ Quốc phòng trong chuyển đổi số để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị bảo đảm hiệu quả, thực chất. Thực tế công tác chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng vẫn đang còn chậm so với một số bộ, ngành, địa phương. Các cơ quan, đơn vị mới chỉ dừng ở mức ứng dụng công nghệ thông tin; hiện mới chỉ có một số ít các đơn vị, doanh nghiệp Quân đội đạt được mức độ chuyển đổi số. Lớp tập huấn lần này là một bước cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trong Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo, chỉ huy tham gia tập huấn được học tập các chuyên đề như: Chủ trương, định hướng về chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng; Chiến trường số và hệ thống tự động hóa chỉ huy do Thượng tướng Lê Huy Vịnh trực tiếp giảng dạy; Chuyên đề chủ trương về chuyển đổi số của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn. Bên cạnh đó là nhiều nội dung bài giảng cùng chương trình tham quan các mô hình tiêu biểu trong toàn quân./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực