Bộ Tham mưu Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ ba, 23/01/2024 16:03
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sáng 23/1, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (24/1/1959 - 24/1/2024).

Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân và các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tham mưu Hải quân qua các thời kỳ; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị...

Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Hải quân chủ trì buổi lễ.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Bộ Tham mưu Hải quân.

Cách đây 65 năm, ngày 24/1/1959, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 320 thành lập Cục Hải quân trên cơ sở Cục Phòng thủ bờ bể. Cơ quan Cục Hải quân có 5 phòng, trong đó có Phòng Tham mưu. Sự ra đời của Phòng Tham mưu và các ban, đơn vị trực thuộc là mốc lịch sử quan trọng, mở đầu thời kỳ xây dựng và phát triển của Bộ Tham mưu Hải quân. Từ đó, ngày 24/1/1959 trở thành Ngày truyền thống của Bộ Tham mưu Hải quân.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Hải quân đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến dịch-chiến lược. Từ một cơ quan, quân số hơn 100 đồng chí, đến nay Bộ Tham mưu có hệ thống các phòng, ban, đơn vị trực thuộc với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động. Nhiều đồng chí đã phát triển trở thành các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, giữ các cương vị quan trọng trong và ngoài Quân đội.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Hải quân đã nối tiếp nhau, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Nắm chắc tình hình, vững vàng bản lĩnh, chủ động sáng tạo, chuẩn bị chu đáo, quyết chiến quyết thắng”. 

Với những thành tích, chiến công trong 65 năm qua, Bộ Tham mưu Hải quân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước; 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 4 tập thể trực thuộc được tuyên dương Danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

 Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc mà Bộ Tham mưu Hải quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt bảo vệ chủ quyền biển, đảo đang đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề và khẩn trương hơn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng ủy-Bộ tư lệnh Hải quân lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Tham mưu tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam khẳng định: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Bộ Tham mưu Hải quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin yêu của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân./.

Tin, ảnh: Thanh Tùng – Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực