Bộ Tư lệnh Quân khu 3 dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ năm, 21/12/2023 20:43
(ĐCSVN) - Chiều 21/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Quân khu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023).

Tham gia lễ dâng hương có: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 3; chỉ huy các cơ quan trực thuộc Quân khu 3.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam.

Cả cuộc đời của Người đã cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Người đã đi xa nhưng hệ thống những quan điểm, tư tưởng của Người là tài sản vô giá của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; mãi mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam đạt được những kỳ tích vẻ vang hơn nữa để đưa dân tộc đi tới tương lai tươi sáng.

 Đoàn dâng hoa, thắp hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kế thừa và phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là những đơn vị đóng quân ở địa bàn biên giới, hải đảo; chất lượng huấn luyện, diễn tập tiếp tục được nâng lên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác giáo dục chính trị, duy trì kỷ luật, trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu được giữ vững. Hoạt động công tác dân vận, chính sách được triển khai rộng khắp, thường xuyên với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa; góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3, chỉ huy các cơ quan thành kính dâng hoa, dâng hương thể hiện lòng biết ơn vô hạn và niềm tự hào sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hi sinh, chiến thắng”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 hôm nay nguyện ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 3 vững mạnh toàn diện./.

Tin, ảnh: Nguyễn Trường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực