Cảnh sát biển Vùng 4 đồng hành cùng bà con ngư dân

Thứ ba, 14/09/2021 13:30
(ĐCSVN) – Sau gần 5 năm triển khai, đến nay, Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã góp phần tạo những đột phá trong công tác dân vận của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4; qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân.
leftcenterrightdel
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp tổ chức Cuộc thi ''Em yêu biển, đảo quê hương'' tại Trường TH-THCS Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: LVT)

Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng CSB 4 có nhiệm vụ quản lý vùng biển rộng khoảng 150.000 km2, từ bờ Bắc cửa Định An thuộc tỉnh Trà Vinh đến mũi Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang; với 14 đầu mối trực thuộc. 

Với chặng đường gần 23 năm xây dựng, phát triển, cán bộ, chiến sỹ BTL Vùng CSB 4 luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; thực sự là lực lượng nòng cốt và trực tiếp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Đặc biệt, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng”, thời gian qua, Đảng ủy, BTL Vùng CSB 4 và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên địa bàn phụ trách mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên khu vực biển đảo cực Nam của Tổ quốc.

Xác định công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là nội dung quan trọng hàng đầu trong thực hiện Chương trình, với mục đích nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo và những kiến thức cơ bản về pháp luật cho nhân dân, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền. Trong đó, tập trung vào đối tượng là các ngư dân, nhân dân và các em học sinh vùng ven biển, hải đảo; nội dung truyên truyền tập trung vào các vấn đề như: Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật phòng, chống tội phạm ma túy, các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); thông tin về tình hình chủ quyền biển, đảo và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về biển đảo… với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

Từ năm 2017 đến nay, BTL Vùng CSB 4 đã phối hợp tổ chức 10 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” và 13 đợt tập trung tuyên truyền cho trên 5.000 lượt chủ tàu cá, ngư dân, giáo viên, học sinh ở khu vực biên giới biển và tuyên truyền trực tiếp trên biển cho hơn 2.500 lượt phương tiện với trên 15.000 thuyền viên, kết hợp phát hơn 25.000 tờ rơi, 1.800 sách và tập tài liệu tuyên truyền... Anh Trần Văn Tánh, ngư dân ở xã xã Linh Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang chia sẻ: "Thông qua công tác tuyên truyền của lực lượng CSB, bà con ngư dân trong xã đã thêm hiểu và tự giác thực hiện tốt các quy định của pháp luật; nhất là quy định về đánh bắt hải sản, phòng chống tội phạm...".

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.
(Ảnh: LVT) 

Bên cạnh đó, hằng năm, BTL Vùng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang và Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và các mạnh thường quân trên địa bàn tham gia đồng hành tổ chức hàng trăm hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân. Thực hiện Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, chỉ tính từ năm 2020 đến nay, cán bộ, chiến sĩ CSB và các lực lượng đã hỗ trợ, tặng quà cho ngư dân tại 16 xã, thị trấn thuộc 10 huyện, thành phố của 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, với hơn 5.700 lá cờ Tổ quốc, 170 tủ thuốc y tế, 200 phao áo cứu sinh…; thăm hỏi, tặng quà 600 gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 600 triệu đồng; nhận đỡ đầu 09 cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng; trao tặng 110 xe đạp, 300 cặp sách và 260 suất học bổng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học giỏi.

Nỗ lực bám nắm địa bàn, lực lượng CSB Vùng 4 còn thực sự trở thành “điểm tựa” vững chắc để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Bằng tinh thần trách nhiệm và tình cảm đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng đã thường xuyên làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn. Trong bất kỳ điều kiện thời tiết khó khăn, mưa bão trên vùng biển và ở các đảo xa, khi ngư dân gặp sự cố cần sự hỗ trợ thì cán bộ, chiến sĩ CSB có mặt kịp thời để giúp đỡ, cứu trợ. Từ năm 2017 đến nay, BTL Vùng đã cứu hộ, cứ nạn thành công 33 vụ với 12 phương tiện, sơ, cấp cứu 99 người; huy động 60 lượt cán bộ, chiến sĩ, 4 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra trên địa bàn Phú Quốc. Theo đồng chí Võ Nguyễn Nam, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang, trong mọi điều kiện, nhất là khi thiên tai, mưa bão, lực lượng CSB Vùng 4 đã luôn đồng hành, sát cánh cùng người dân địa phương. Sự động viên kịp thời, hình ảnh sắc phục của cán bộ, chiến sĩ CSB đã giúp bà con ngư dân thêm yên tâm để bám biển, vươn khơi.

leftcenterrightdel
Phối hợp trao tặng Cờ Tổ quốc cho ngư dân. (Ảnh: LVT)

Có thể thấy, với những nội dung cụ thể, phù hợp, kết quả thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” của BTL Vùng CSB 4 đã góp phần quan trọng xây dựng, củng cố mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn; huy động sức mạnh của các tổ chức, lực lượng cùng hướng về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững “thế trận lòng dân”, duy trì ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Những kết quả đó không chỉ được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương các tỉnh ven biển trên địa bàn và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao, mà còn là những kinh nghiệm quý, là tiền đề quan trọng để Đảng ủy, BTL Vùng CSB 4 tiếp tục phát huy truyền thống 23 năm xây dựng, trưởng thành (14/9/1998 - 14/9/2021), tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận nói chung, thực hiện tốt Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Qua đó, tăng cường mối đoàn kết quân dân; phát huy lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong thời kỳ mới./.

Thượng tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy,
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực