Chăm lo xây dựng công đoàn Quân khu 3 vững mạnh

Thứ tư, 12/07/2023 11:56
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Những năm qua, Quân khu 3 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác công đoàn và phong trào công nhân có bước phát triển toàn diện vững chắc, chất lượng, hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT).
Cán bộ, đoàn viên công đoàn Phân kho 91 (Kho K76) bảo quản, bảo dưỡng đạn dược

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của các cấp, nhất là các văn bản hướng dẫn liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, người lao động (ĐVCĐ, NLĐ); đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động, coi trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Ngoài các hình thức giáo dục cơ bản, các chuyên đề, tăng cường các hình thức tọa đàm, trao đổi gắn với tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; hằng năm tổ chức cho cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ đăng ký thực hiện tốt 5 tiêu chí “xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 – 2028. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về chính trị - xã hội, kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành kỷ luật, an toàn trong lao động, sản xuất; xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ luôn vững vàng về chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của người chỉ huy các cấp.

Theo Đại tá Hà Quốc Trịnh, Trưởng phòng Công tác Quần chúng (Cục Chính trị Quân khu 3), cho biết: Thời gian qua, Phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo CĐCS triển khai thực hiện các phong trào thi đua linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng loại hình hoạt động, từng đối tượng và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, thu hút đông đảo ĐVCĐ, NLĐ tham gia. Tập trung hướng thi đua vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tham gia giải quyết khâu yếu, việc khó trong sản xuất, công tác, trong xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tạo ra các công trình, sản phẩm có ý nghĩa kinh tế, xã hội thiết thực. Gắn thực hiện các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “5 nhất - 3 không”; “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” với phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. CĐCS các đơn vị cụ thể hóa thành các phong trào, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Đối với CĐCS khối nhà trường, bệnh viện, đoàn an điều dưỡng đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh”. Phong trào “Quân y 5 tốt”, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng phục vụ với phương châm “đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”... mô hình “Buồng bệnh kiểu mẫu”, “Buồng bệnh Đặng Thuỳ Trâm”, “Mỗi Bác sĩ một đề tài khoa học”, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”. Đối với CĐCS khối các kho, xưởng, doanh nghiệp hướng hoạt động của cán bộ, ĐVCĐ vào Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; tích cực nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và phát huy sáng kiến, cải tiến, nâng cấp vũ khí trang bị kỹ thuật. Từ năm 2018 đến năm 2023 đã có 132 đề tài, sáng kiến (vượt 4 đề tài, 8 sáng kiến so với giai đoạn 2013-2018), nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị ứng dụng thực tiễn cao, làm lợi hàng chục tỷ đồng. Hưởng ứng giai đoạn 1 Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 trong Công đoàn Quân đội”, đã thu hút đông đảo ĐVCĐ, NLĐ tham gia với 38 đề tài, sáng kiến có chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

CĐCS các đơn vị thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động; thực hiện tốt vai trò, chức năng tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ. Hằng năm, CĐCS các đơn vị hành chính sự nghiệp phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công nhân viên chức, gắn với Đại hội (hội nghị) hội đồng quân nhân triển khai phù hợp, chất lượng tốt. 100% CĐCS ở các bệnh viện, doanh nghiệp tổ chức ký kết “Thỏa ước lao động tập thể”, tập trung vào các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, quyền lợi thiết thực của người lao động. Hằng tháng, hằng quý tổ chức đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với người lao động; qua đó, nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, góp phần tạo sự ổn định và phát triển bền vững cho đơn vị. Các cấp công đoàn tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào chủ trương lãnh đạo của cấp uỷ (chi bộ), đóng góp phê bình tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. 5 năm qua, CĐCS các đơn vị đã tích cực giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu để tổ chức đảng xem xét, kết nạp được 165 đảng viên mới. Hằng năm phân loại CĐCS có 100% hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% HTTNV (trong đó có 20% HTXSNV được khen thưởng).

Cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong Quân khu 3 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chăm lo, cải thiện đời sống cho ĐVCĐ, NLĐ.  Hưởng ứng chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” do Tổng cục Chính trị phát động, từ năm 2018 đến nay CĐCS các đơn vị đã đề nghị hỗ trợ 320 triệu đồng và hơn 300 ngày công xây dựng 04 nhà cho đoàn viên công đoàn nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, nhằm giúp đoàn viên công đoàn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, CĐCS đã xét duyệt cho 62 lượt hộ đoàn viên công đoàn vay Quỹ trợ vốn của Công đoàn Quốc phòng với số vốn luân chuyển 380 triệu đồng. Cùng với đó, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được các tổ chức công đoàn đẩy mạnh; hằng năm, vào các dịp lễ, tết và ngày thương binh, liệt sĩ, CĐCS thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên là con thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; đã trợ cấp các đối tượng chính sách trên 445 triệu đồng, hỗ trợ gia đình ĐVCĐ và nhân dân bị thiên tai, dịch bệnh, có hoàn cảnh khó khăn trên 300 triệu đồng. Khi dịch COVID-19 xảy ra, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” tổ chức công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, có 151 lượt cán bộ y, bác sĩ xung phong vào miền Nam, hàng trăm lượt cán bộ, đoàn viên xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt, khu cách ly, giúp đỡ nhân dân vượt qua đại dịch, lan toả hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Không chỉ quan tâm đời sống vật chất, CĐCS thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thăm hỏi hỗ trợ đột xuất khi cán bộ, đoàn viên công đoàn ốm đau; tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ dưỡng; gặp mặt, khen thưởng, tặng quà cho con em công nhân vào các ngày lễ, tết, các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học,... đã góp phần động viên, khích lệ đoàn viên công đoàn, người lao động nỗ lực, phấn đấu, hăng say học tập, thi đua lao động sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần làm chủ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn Phân kho 83 (Kho 84) bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, thiết bị khí tài 

Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 3 khẳng định: "5 năm qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân trong LLVT Quân khu 3 đạt được nhiều kết quả quan trọng, có bước phát triển vững chắc, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Quân khu 3 lần thứ VIII đề ra. Qua đó vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được đề cao, xứng đáng là người đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, NLĐ. Qua hoạt động có 32 tập thể, 165 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ, Bằng khen, 05 danh hiệu “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được vinh danh cấp toàn quân”.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần thường xuyên quán triệt, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị liên quan đến công tác công đoàn và người lao động… Kịp thời xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn tổ chức các phong trào, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục khâu yếu, mặt yếu của đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản chất giai cấp công nhân, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của Quân đội và LLVT Quân khu 3; xây dựng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, doanh nghiệp.

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua phù hợp, sát với từng loại hình cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia. Nâng cao chất lượng đối thoại dân chủ, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, người lao động để kịp thời đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị, doanh nghiệp giải quyết thoả đáng. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, động lực mạnh mẽ cổ vũ, động viên, lôi cuốn đoàn viên công đoàn, người lao động hăng hái thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, quyết tâm phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chương trình Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu 3 lần thứ IX đề ra; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu 3, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài, ảnh: Nguyễn Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực