Cựu quân nhân Phùng Khoang, Hà Nội phát huy phẩm chất “bộ đội cụ Hồ”

Thứ năm, 30/06/2022 22:14
(ĐCSVN) – Với gần 100 hội viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau được chia làm 4 phân hội theo cụm dân cư trong đó có 28 hội viên theo Đạo Thiên chúa., trải qua 15 năm hoạt động, câu lạc bộ cựu quân nhân Phùng Khoang (Hà Nội) đã từng bước trưởng thành, được nhân dân tin yêu quý mến, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ chinh trị của địa phương, đặc biệt là đoàn kết lương – giáo.

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Câu lạc bộ cựu quân nhân Phùng Khoang tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển (1/7/2007-1/7/2022). Đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội, Hội Cựu chiến binh quận Nam Từ Liêm, Đảng ủy – UBND phường Trung Văn đã đến dự và chúc mừng câu lạc bộ.

leftcenterrightdel
 Ban chủ nhiệm câu lạc bộ nhận Giấy khen vì những thành tích xuất sắc trong 15 năm qua (Ảnh: HNV)

Là một tổ chức với tinh thần tự nguyện, câu lạc bộ đã huy động đông đảo hội viên tham gia với tinh thần chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhằm bảo đảm đời sống cho hội viên, câu lạc bộ đã mạnh dạn liên hệ với Ban Quản trị HTX Thống Nhất ký hợp đồng trông giữ xe chợ đêm sinh viên đồng thời được UBND Phường Trung Văn giao cho quản lý điểm vui chơi cổng Đông. Nhờ đó, tạo việc làm cho 12 hội viên với thu nhập 5 triệu đồng/tháng/người, đồng thời liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn xin việc cho 5 hội viên trong CLB hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương với mức lương 5,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, thông qua các loại hình dịch vụ mà câu lạc bộ được đảm trách, câu lạc bộ đã duy trì một nguồn kinh phí thường xuyên bảo đảm cho các hoạt động của câu lạc bộ, trong đó, có nhiều hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực gồm: tặng trên 500 lượt cho các con, cháu hội viên đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc (kể cả các hội viên đã qua đời) với trị giá 50 triệu đồng; tặng 63 cháu thi đỗ Đại học, Cao đẳng với tổng trị giá 12,6 triệu đồng; hỗ trợ BCH CCB Phường và một số đoàn thể của Tổ dân phố với tổng trị giá 40 triệu đồng; ủng hộ quỹ COVID-19 với trị giá 20 triệu đồng; tặng quà gia đình thương binh liệt sỹ với trị giá 20 triệu đồng; thăm hỏi hội viên ốm đau, tổ chức tang lễ cho hội viên CCB, CQN qua đời với số tiền 18,5 triệu đồng; tặng quà các cháu thiếu nhi nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và rằm trung thu trị giá 20 triệu đồng; đóng góp quỹ xóa nhà dột nát cho CCB Thủ đô 30 triệu đồng; ủng hộ trồng cây xanh cho vườn hoa của Phường và Tổ dân phố 20 triệu đồng…

leftcenterrightdel
Chủ nhiệm câu lạc bộ, cựu chiến binh Lê Quốc Hùng báo cáo hoạt động của câu lạc bộ tại buổi lễ (Ảnh: HNV) 

Chủ nhiệm câu lạc bộ, cựu chiến binh Lê Quốc Hùng thông tin, tới đây, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, câu lạc bộ sẽ duy trì tốt hoạt động, tìm tòi những cách làm sáng tạo, hay và mô hình tốt để thu hút, tập hợp vận động cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ, xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển và vững mạnh hơn.

Biểu dương và ghi nhận thành tích của câu lạc bộ trong chặng đường 15 năm qua, đại tá Vũ Minh Thực, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chúc mừng câu lạc bộ đã hoạt động một cách nề nếp, thiết thực và hiệu quả trong suốt 15 năm qua, đã phát huy hiệu quả phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ”, đem lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng xã hội. Đại tá Vũ Minh Thực mong muốn câu lạc bộ tiếp tục phát huy những kết quả trên, tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám lãm để đạt kết quả cao hơn, giúp các thành viên trong câu lạc bộ nâng cao đời sống, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nhân rộng hơn phẩm chất “bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân và xã hội.

leftcenterrightdel
 Đại tá Vũ Minh Thực, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Hương)

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đắc Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của câu lạc bộ, trong đó, đánh giá ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, duy trì hoạt động nề nếp thiết thực hiệu quả trong tất cả các nhiệm vụ từ xây dựng tổ chức câu lạc bộ ngày càng vững mạnh, đoàn kết giúp đỡ nhau cải thiện đời sống, hoạt động tình nghĩa đến tích cực tham gia các nhiệm vụ của địa phương. Tất cả các cựu quân nhân đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương… Đặc biệt, câu lạc bộ đã làm tăng thêm tình kết nối lương – giáo khi quan tâm, chăm lo hiệu quả cho các hội viên là cựu quân nhân theo Đạo Thiên chúa, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân trên địa bàn, xây dựng phường Trung Văn trở thành địa chỉ an toàn, đô thị văn minh, giàu mạnh./. 

Hân Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực