Đại hội đại biểu công đoàn Quân khu 3 lần thứ IX (2023 - 2028)

Thứ sáu, 14/07/2023 20:03
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã hoàn thành 4 nhiệm vụ đó là: Tham gia đóng góp vào báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ IX; đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X; tham gia sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Đặc biệt, Đại hội đã bầu 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X.

Trong các ngày 13-14/7, Quân khu 3 tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn Quân khu lần thứ IX (2023 - 2028). Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 đến dự, chúc mừng.

Dự Đại hội còn có: Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; đại biểu cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị; lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cùng 102 đại biểu là cán bộ, đoàn viên công đoàn thuộc 16 công đoàn cơ sở đại diện cho gần 2.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã hoàn thành 4 nhiệm vụ đó là: Tham gia đóng góp vào báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ IX; đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X; tham gia sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Đặc biệt, Đại hội đã bầu 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X.

Báo cáo chính trị và các tham luận tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân trong lực lượng vũ trang Quân khu 3 tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, có bước phát triển vững chắc, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Quân khu 3 lần thứ VIII đề ra. Nội dung, phương pháp hoạt động có nhiều đổi mới, hiệu quả, thực chất; môi trường, điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được nâng cao.

 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 

Tổ chức công đoàn các cấp triển khai hiệu quả các phong trào do trên phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “5 nhất - 3 không”; “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động trong Quân đội. Nhiều phong trào, mô hình gắn với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị được công đoàn cơ sở triển khai góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Hoạt động xã hội tiếp tục được đẩy mạnh với trên 745 triệu đồng được quyên góp trợ cấp đối tượng chính sách, hỗ trợ gia đình đoàn viên và Nhân dân bị thiên tai, dịch bệnh, có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động “Tết sum vầy” được triển khai nền nếp, bảo đảm vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm; thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” đã quyên góp 320 triệu đồng xây 4 ngôi nhà cho đoàn viên, người lao động. Khi dịch COVID-19 bùng phát, có 151 lượt cán bộ y, bác sĩ xung phong vào miền Nam và hàng trăm cán bộ, đoàn viên xung kích đi đầu ngăn chặn đại dịch.

Ban Chấp hành các cấp thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động; nền nếp, chế độ sinh hoạt được giữ vững. Đặc biệt, các tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Hàng năm phân loại công đoàn cơ sở có 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% hoàn thành tốt và xuất sắc. 5 năm qua có 32 tập thể, 165 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ, bằng khen; 05 danh hiệu “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được vinh danh toàn quân.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Quang Cường chúc mừng kết quả mà công đoàn Quân khu đạt được trong 5 năm qua, đồng thời khẳng định những kết quả trên góp phần quan trọng nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn; xứng đáng là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu.

Đồng chí Chính ủy yêu cầu thời gian tới công đoàn Quân khu cần tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên; xây dựng chương trình, chủ động đổi mới phương thức hoạt động sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị; chú trọng bồi dưỡng khoa học công nghệ cho đoàn viên, người lao động để nâng cao tình độ chuyên môn gắn với thực hiện hiệu quả phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”./.

Tin, ảnh: Nguyễn Trường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực