Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với biển, đảo

Thứ năm, 17/12/2020 13:19
(ĐCSVN) – Thực hiện Quy chế phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo 10 tỉnh, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền qua đó góp phần quan trọng trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân các địa phương đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

 Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật. (Ảnh: Minh Thắng)

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với biển, đảo, những năm gần đây, các cơ quan, đơn vị trong Vùng 2 Hải quân đã luôn đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh triển khai toàn diện công tác tuyên truyền biển, đảo với nhiều cách làm mới, hoạt động mới, khơi dậy niềm tin, lòng yêu nước, niềm tự hào, niềm tự tôn dân tộc; củng cố và nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh phía Nam trong bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc… Theo Quy chế phối hợp, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tập trung phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 10 tỉnh là: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu. Thông qua nhiều hình thức phong phú, phù hợp như tổ chức giao lưu, tọa đàm, hội thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức hỗ trợ phóng viên báo chí tác nghiệp tại các khu vực biển, đảo... công tác tuyên truyền biển, đảo đã có những chuyển biến tích cực.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ cơ sở lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển, đảo, nhất là đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1; tuyên truyền Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC); tuyên truyền cho ngư dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật pháp và các quy định, cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, đặc biệt là tuyên truyền biển, đảo kết hợp với tuyên truyền cho bà con ngư dân thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp khắc phục cảnh báo của Uỷ ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp; tuyên truyền không đánh bắt thuỷ hải sản trên vùng của các nước trong khu vực; tuyên truyền về hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; những chiến công của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo…

Anh Nguyễn Văn Bé, ngư dân ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết: Nhờ sự tuyên truyền của lực lượng Hải quân, chúng tôi không chỉ hiểu thêm về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc mà còn nắm chắc hơn các quy định pháp lý trong đánh bắt thủy, hải sản để tránh vi phạm và duy trì nghề đánh bắt một cách hiệu quả, bền vững.

Đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân. (Ảnh: Minh Thắng). 

Bám sát địa bàn, từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức 62 buổi tuyên truyền biển, đảo cho trên 34.500 lượt người dân; sử dụng tàu chuyển, chở 58 nhà báo, phóng viên của Trung ương, địa phương đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, các tàu trực và quân, dân trên địa bàn huyện Côn Đảo, qua đó đưa nhiều phóng sự, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa rộng lớn, giúp các tầng lớp nhân dân hiểu, chia sẻ với cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ trên các tàu, đảo, nhà giàn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân cũng đã phối hợp tổ chức 11 buổi tuyên truyền cho hơn 200 tàu cá và 1.600 ngư dân; tặng 13.500 tờ rơi, 4.000 cờ Tổ quốc, 550 áo phao, 1.000 khẩu trang y tế cho ngư dân các địa phương. Các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển đã cứu thành công 21 tàu cá và 85 ngư dân bị nạn trên biển; sửa chữa, khắc phục hỏng hóc cho 52 tàu cá; cung cấp 6 tấn lương thực, thực phẩm, 720m3 nước ngọt; khám, sơ cấp cứu, điều trị, cấp thuốc cho hơn 130 lượt ngư dân bị tai nạn, ốm đau trên biển.

Mới đây, phát biểu tại Hội nghị Quân chính Vùng 2 Hải quân năm 2020, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 trong thực hiện nhiệm vụ nói chung, và trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo nói riêng. “Vùng 2 đã thường xuyên phối hợp với các địa phương tuyên truyền biển, đảo để lan tỏa hình ảnh bộ đội Hải quân; đồng thời luôn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Chính ủy Quân chủng Hải quân nhấn mạnh.

Có thể thấy, với những cách làm phù hợp trên cơ sở tinh thần trách nhiệm cao, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; đồng thời, đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch lợi dụng những vấn đề phức tạp trên biển để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp với các địa phương; triển khai toàn diện công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm tạo bước đột phá trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Trong đó, chú trọng tuyên truyền “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, quan điểm của Đảng và Nhà nước về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là những quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề Biển Đông để chia rẽ quan hệ đoàn kết dân tộc./.

Phan Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực