Hậu Giang: Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch và 10 năm thành lập tỉnh

Thứ năm, 19/12/2013 15:38

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm 40 năm quân, dân Khu 9 chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch vi phạm Hiệp định Paris và 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2014).

Theo Ban tổ chức, các hoạt động kỷ niệm diễn ra từ ngày 26/12/2013 đến hết ngày 2/1/2014, do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm ôn lại truyền thống hào hùng trong kháng chiến trước đây cũng như trong xây dựng quê hương, đất nước ngày nay của Hậu Giang , giúp thế hệ trẻ Hậu Giang, Quân khu 9 và nhân dân thêm tự hào về quê hương, Tổ quốc Việt Nam anh hùng.

Ông Võ Minh Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, các hoạt động kỷ niệm gồm: Lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch vi phạm Hiệp định Paris và 10 năm thành lập tỉnh; đêm vinh danh Hậu Giang- 10 năm xây dựng và phát triển; tổ chức đặt tên Đại lộ Võ Nguyên Giáp; khánh thành nhà trưng bày, di tích chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch; tổ chức hội thảo Hậu Giang- tiềm năng đầu tư và phát triển “nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản”, hội chợ thương mại, dịch vụ; triển lãm thành tựu kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 10 năm thành lập tỉnh; công nhận xã Đại Thành- xã đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới…

Trong dịp này, tỉnh Hậu Giang cũng tổ chức tái bản quyển sách “ Quân và dân Khu 9 chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch vi phạm Hiệp định Paris 1973”; xuất bản quyển sách “Hậu Giang – 10 năm một chặng đường” và ra mắt 10 tập phim tư liệu "Hậu Giang – 10 năm một chặng đường".

Ông Trần Thành Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm gắn với 10 năm thành lập tỉnh là dịp để khẳng định quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ và quân, dân tỉnh Hậu Giang sau chặng đường vươn lên trong gian khó. Đây còn là dịp để Hậu Giang quảng bá hình ảnh vùng quê sông Hậu đến bạn bè trong và ngoài nước, nhằm thu hút đầu tư trong chặng đường tiếp theo./.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực