Hòa Bình: Bảo đảm chính sách cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ năm, 14/03/2024 16:21
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thời gian qua, công tác bảo đảm kinh phí cho các tập thể, cá nhân tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hòa Bình thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn với tổng số tiền chi trả hơn 7 tỷ đồng.

Sáng 14/3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 dự và chỉ đạo.

Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan và đại biểu các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hòa Bình tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh bảo đảm chi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ theo nguyện vọng của gia đình; bồi dưỡng cho người cung cấp thông tin chính xác để tìm kiếm, quy tập. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí, phương tiện, trang thiết bị được bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, hoạt động tốt và được bổ sung kịp thời theo đúng niên hạn sử dụng.

Công tác bảo đảm kinh phí cho các tập thể, cá nhân tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quan tâm triển khai thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn với tổng số tiền chi trả hơn 7 tỷ đồng.

Trong 10 năm, đã tìm kiếm, quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ hi sinh trên địa bàn trong kháng chiến chống Pháp.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 515 đã thảo luận và kiến nghị một số nội dung để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới như: Nâng mức hỗ trợ kinh phí cho tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; mức kinh phí hỗ trợ đền bù; kinh phí huy động lực lượng, phương tiện tham gia... chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hòa Bình triển khai đồng bộ các biện pháp thu thập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 515 các cấp.

Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị huy động nguồn lực một cách hợp lý hỗ trợ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thực hiện các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ theo đúng quy định; quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích kinh phí, trang bị, phương tiện được biên chế.

Dịp này, UBND tỉnh Hòa Bình trao thưởng cho 2 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.

Tin, ảnh: Nguyễn Trường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực